Tin tức

Nhật Bản bắt đầu nâng số người nhập cảnh tối đa hàng ngày

(VOVTV) - Bắt đầu từ 14/3, chính phủ Nhật Bản đã nâng số người tối đa được phép nhập cảnh vào nước này mỗi ngày từ 5.000 người lên 7.000 người.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
15/03/2022 10:43

Chánh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu cho biết, thông qua động thái này chính phủ hy vọng sẽ tăng cường hơn dòng người quốc tế bao gồm cả sinh viên nước ngoài theo từng giai đoạn.

Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản có khoảng 110.000 người muốn học tập tại Nhật Bản và đã có đủ điều kiện được cấp visa nhưng vẫn không thể nhập cảnh vào đất nước này.

Nhật Bản bắt đầu nâng số người nhập cảnh tối đa hàng ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của sinh viên nước ngoài đến nước này bằng cách sử dụng các ghế còn trống trên chuyến bay chở khách vào các ngày trong tuần, khi số lượng hành khách thương gia tương đối ít.

Ông Matsuno cho biết thêm, hệ thống kiểm soát dịch bệnh của Nhật Bản đã sẵn sàng để đối phó với tình huống trong đó số lượng người đến từ nước ngoài hàng ngày vượt quá giới hạn 7.000 người. Ngoài ra, giới hạn này dự kiến sẽ tăng lên 10.000 vào tháng Tư.

Ý kiến của bạn