Giải trí

Nhạc sỹ Giáng Son phản hồi về những thông tin của BH Media

(VOVTV) - Trong cuộc trao đổi với phóng viên Kênh Truyền hình VOVTV vào sáng 28/10, Nhạc sỹ Giáng Son đã có những phản hồi đối với thông tin của BH Media, đồng thời đưa ra những luận điểm riêng của mình về vụ việc này.

Tác giả Thế Hùng – Anh Dũng / VOVTV
28/10/2021 20:16

Về thông tin BH Media cho rằng, bản ghi mà nhạc sỹ Giáng Son vừa đưa lên Youtube hơi giống với bản ghi của Nghệ sỹ Dương Thùy Anh đã đưa trước đó nên Youtube mới gửi “thông báo xác nhận bản quyền”, Nhạc sỹ Giáng Son cho rằng, trách nhiệm trước tiên là thuộc về ca sĩ Dương Thùy Anh.

Bởi nghệ sỹ này chưa hề được nhạc sỹ và Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc Việt Nam đồng ý cho phép sử dụng tác phẩm này. Phía BH Media chịu trách nhiệm liên đới vì không xác minh rõ quyền tác phẩm. Và BH Media không được phép bật contentID (hay có thể hiểu là dịch vụ xác định tính hợp pháp của nội dung trên Youtube) nếu đó không phải là tác phẩm mà đơn vị này có độc quyền sở hữu.

Nhạc sỹ Giáng Son cũng khẳng định, nhạc sỹ vừa là tác giả sáng tác bài hát, vừa là chủ sở hữu bản phối, bản ghi âm mà nhạc sỹ đăng tải trên kênh của mình. Trong trường hợp này, quyền tác giả và quyền liên quan tới ca khúc này đều thuộc về nhạc sỹ Giáng Son, nên việc BH Media tuyên bố có quyền sở hữu với bản ghi “Giấc mơ trưa” và nội dung đã cung cấp cho Youtube là không đúng.

Cũng liên quan tới vụ việc này, sáng 28/10, Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí trong đó Trung tâm nhận định, việc BH Media xác nhận mình là “chủ sở hữu bản quyền” đối với bản ghi âm, ghi hình do chính tác giả gốc sản xuất chắc chắn là hành vi gây phương hại đến quyền tác giả, không hề có hiểu lầm trong sự việc này. Chính vì nhận thức rõ hành vi nên BH Media đã ngay lập tức phải gỡ bỏ xác nhận chủ sở hữu ngay khi nhạc sỹ Giáng Son lên tiếng trên các phương tiện truyền thông.


Ý kiến của bạn