Bạn đọc

Nhạc giao hưởng "lấy lòng" giới trẻ bằng cách nào?

Nhạc giao hưởng vốn dĩ là thể loại kén người nghe. Nhưng có lẽ, tôi đã có cái nhìn tích cực hơn khi có dịp nghe lại giai điệu tuổi thơ trong một chương trình hoà nhạc.

Tác giả Đại Hồng / VOVTV
05/12/2020 19:19

Từ dòng nhạc không mấy "thân thiện" với bản thân

Dù được tôn vinh là tinh hoa của âm nhạc, nhưng đối với tôi, nó là âm nhạc của "bác học", âm nhạc "hàn lâm" hay sự xa xỉ xa tầm tay của mình.

Một phần tôi ưa thích âm nhạc là bởi ca từ, nội dung ý nghĩa, gần gũi với bản thân. Đó là yếu tố giúp cho tôi có sự đồng cảm. Song, nhạc giao hưởng là những bản nhạc không lời, được phối trực tiếp bởi các loại nhạc cụ khiến tôi của trước đây ít có thể cảm thụ và thấu hiểu.

Không khí buổi hòa nhạc

Không khí buổi hòa nhạc

Hơn nữa, là người trẻ ưa thích sôi động, thích được nhún nhảy theo những giai điệu, lắc lư theo những điệu nhạc nhưng nhạc giao hưởng lại không đáp ứng được. Không gian của buổi hòa nhạc đòi hỏi ở người nghe sự tĩnh lặng khi thưởng thức, nhắm mắt cảm nhận những âm thanh của các nhạc cụ. 

Thế nhưng, có lẽ mọi suy nghĩ về nhạc giao hưởng của tôi đã thay đổi khi tôi có dịp được lắng nghe các ca khúc của tuổi thơ được phối lại trong chương trình hòa nhạc Concert of Childhood Memory.

Hoà nhạc về tuổi thơ khiến tôi rung động

Qua giai điệu quen thuộc của tuổi thơ, Concert of Childhood Memory đã khéo léo đưa tôi đến gần hơn với nhạc giao hưởng – dòng nhạc vốn dĩ luôn được coi là "bác học". Chương trình được hình thành từ những bản nhạc giao hưởng quen thuộc trong những bộ phim tuổi thơ đình đám của Nhật Bản như: Spirited Away, Howl's Moving Castle, My Neighbor Totoro... 

Những giai điệu tưởng chừng như đã ngủ quên nay bỗng sống lại trong lòng người đam mê phim hoạt hình như tôi, thậm chí là các thế hệ 8x, 9x, 10x khác. Từ đó, nó mang lại cho tôi một trải nghiệm mới trong gu thưởng thức âm nhạc của thế hệ trẻ đương đại. 

Không khí buổi hòa nhạc của Concert of Childhood Memory

Không khí buổi hòa nhạc của Concert of Childhood Memory

Được biết, từ năm 2016, Concert of Childhood Memory được ra đời từ những trăn trở của thế hệ nghệ sĩ trẻ về tương lai của dòng nhạc giao hưởng tại Việt Nam và muốn tạo một sân chơi cho các nghệ sĩ.

Khán giả chăm chú theo từng giai điệu của chương trình

Khán giả chăm chú theo từng giai điệu của chương trình

Nội dung buổi hòa nhạc được xây dựng từ các câu chuyện mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng là nhân vật chính.


Trò chuyện với bạn Lã Tuấn Cường- Trưởng Ban Tổ chức của Concert of Childhood Memory, tôi thấu hiểu hơn về chương trình: "Ví dụ như chủ đề kỉ niệm 5 năm chương trình là "Coming Home" (tạm dịch: Trở về nhà), mong muốn khơi gợi trong mỗi khán giả khát khao được tìm về "nhà", hay nói cách khác là tìm về với chính bản thân mình, để có thêm niềm tin và sự trân trọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống...".

Chương trình thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ

Chương trình thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ

Gắn bó với Concert of Childhood Memory suốt 5 năm vừa qua tôi đã hiểu hơn về thể loại nhạc này và gặp được những con người chân thành và sâu lắng. Quả thật, đây là không gian lắng đọng để tôi có thời gian nhắm mắt tận hưởng âm nhạc và nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc.


Bạn Lã Tuấn Cường chia sẻ thêm: "Trong các năm sắp tới, bọn mình cũng có những dự định triển khai nhiều nội dung, đa dạng hóa nhiều hình thức thể hiện hơn nữa để mô hình Concert of Childhood Memory hay những chương trình hòa nhạc dành cho các khán giả trẻ sẽ được phổ biến nhiều hơn nữa".

Chủ đề của Concert of Childhood Memory thu hút không chỉ các bạn trẻ mà còn cả các bé

Có lẽ, Concert of Childhood Memory đã bước đầu thành công trong quá trình thay đổi nhận thức của tôi về dòng nhạc giao hưởng, và hy vọng những bạn trẻ khác cũng sẽ có chung nhận xét như vậy.


Đến hẹn lại lên, tôi luôn mong đợi được thấy sự trở lại của chương trình hòa nhạc này để viết tiếp những dòng cảm xúc hạnh phúc của cuộc đời.

Ý kiến của bạn