Tin tức

Nhà Trắng 'vô cùng hoảng hốt' trước video những kẻ buôn lậu thả trẻ nhỏ qua hàng rào biên giới

(VOVTV) - Ngày 1/4, Nhà Trắng cho biết họ "vô cùng hoảng hốt" khi theo dõi một đoạn video do Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ công bố cho thấy hai trẻ nhỏ bị thả rơi qua hàng rào biên giới cao khoảng 4 mét và bỏ lại đó bơ vơ.

Tác giả Hà Thu / VOVTV  -  
02/04/2021 11:18

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà trắng Jen Psaki nhấn mạnh: "Tôi đã xem đoạn video và tôi nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta khi xem đoạn video này đều vô cùng hoảng hốt trước những hành động của những kẻ buôn lậu, những kẻ mà chúng tôi đã khá quen thuộc và chúng tôi đã lên tiếng về những lo ngại của mình. Cách thức vô nhân đạo mà những kẻ buôn lậu lạm dụng trẻ em để kiếm lợi từ sự tuyệt vọng của cha mẹ chúng là hành vi phạm tội và rất đáng trách về mặt đạo đức".

Mỹ: Nhà Trắng “vô cùng hoảng hốt” trước video những kẻ buôn lậu thả trẻ nhỏ qua hàng rào biên giới - Ảnh 1.

Hình ảnh trích từ đoạn video ghi lại cảnh những kẻ buôn người thả 2 bé gái (3 và 5 tuổi) từ trên hàng rào cao 4 mét xuống đất

Trước đó, ngày 31/3, Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ đã công bố một đoạn video cho thấy, có hai bé gái (là chị em) ở độ tuổi 3 và 5, người Ecuador, bị hai đối tượng thả qua hàng rào biên giới vào New Mexico, Mỹ sau đó hai đối tượng này đã bỏ chạy lên một ngọn đồi ở phía biên giới với Mexico, bỏ lại 2 bé gái giữa vùng hoang mạc biên giới không một bóng người.

Một nhân viên điều hành camera thuộc Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ đã phát hiện sự việc và báo ngay cho cảnh sát. Lực lượng cảnh sát Mỹ sau đó đã đón hai bé gái và đưa đến Trạm tuần tra Biên giới Santa Teresa để kiểm tra y tế và chăm sóc.

Các nhà chức trách Mỹ đang phối hợp với lực lượng hành pháp Mexico để xác định các đối tượng đã đưa 2 bé gái này qua biên giới. Chính phủ Mexico cho biết, những kẻ buôn người thường xui người nhập cư đem theo trẻ nhỏ trong hành trình từ Trung Mỹ để được dễ dàng hơn trong việc xin tị nạn tại Mỹ.

Mỹ: Nhà Trắng “vô cùng hoảng hốt” trước video những kẻ buôn lậu thả trẻ nhỏ qua hàng rào biên giới - Ảnh 3.

Các gia đình người di cư xin tị nạn xếp hàng dài để lên xe buýt của Cơ quan Tuần tra biên giới Mỹ, sau khi họ vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ở Penitas, bang Texas. Ảnh: REUTERS/Go Nakamura

Chị Brenda Zavala, một người Honduras di cư với 2 con nhỏ cho hay: "Có một cảm giác tuyệt vọng ở những trại tị nạn, bởi những người vượt biên sang Mỹ thì phần lớn đều là những người tuyệt vọng, không muốn quay trở lại đất nước mình. Với con cái thì chặng đường càng khó khăn hơn, và nhiều người nghĩ rằng lũ trẻ có thể sẽ đạt được giấc mơ Mỹ nếu chúng có thể đi 1 mình".

Mỹ: Nhà Trắng “vô cùng hoảng hốt” trước video những kẻ buôn lậu thả trẻ nhỏ qua hàng rào biên giới - Ảnh 4.

Hai vợ chồng trẻ người di cư Honduras đang cho đứa con mới 3 tháng tuổi bú sữa trong khi chờ đợi lên xe buýt của Cơ quan Tuần tra biên giới Mỹ

Ông Rogelio Pina - Giám đốc Văn phòng Nhân quyền tại Ciudad Juarez, Mexico khuyến cáo: "Đừng để bị lừa bởi những kẻ buôn người mà chúng tôi gọi là Polleros. Với đoạn video Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ công bố cho thấy, thay vì làm ơn cho những đứa trẻ, hành động đó có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. Lũ trẻ có thể gãy xương do bị thả xuống, hoặc thậm chí có thể mất mạng do rơi từ độ cao đó".

Mỹ: Nhà Trắng “vô cùng hoảng hốt” trước video những kẻ buôn lậu thả trẻ nhỏ qua hàng rào biên giới - Ảnh 5.

Những đứa trẻ di cư không có người đi kèm, ở độ tuổi từ 3-9, đang xem TV trong một cơ sở của lực lượng Hải Quan và Bảo vệ biên giới Mỹ. Ảnh: REUTERS/Dario Lopez-Mills

Hàng chục nghìn người di cư từ Trung Mỹ đã vượt đường xa đi bộ đến biên giới giữa Mỹ và Mexico trong những tháng gần đây. Sự gia tăng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng kinh tế đói kém, hậu quả của những trận bão tàn phá vào năm ngoái, cùng với đó là hi vọng của người di cư rằng họ sẽ được ở lại Mỹ khi tổng thống Biden đảo ngược một số chính sách hạn chế nhập cư của người tiền nhiệm Donald Trump.

Ý kiến của bạn