Tin tức

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch

Lễ Giáng Sinh năm nay đã cận kề, tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên một số nhà thờ lớn trên địa bàn Hà Nội sẽ thu hẹp quy mô tổ chức, hạn chế khách đến tham quan. Phần lễ sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

22/12/2021 09:32
Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 1.

Năm nay, không khí Giáng sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như cả nước trở nên trầm lắng hơn mọi năm vì dịch bệnh Covid-19

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 2.

Tại thủ đô Hà Nội, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cách đây ít tuần các giáo xứ vẫn tổ chức lễ trực tiếp nhưng chia làm nhiều lễ nhỏ để chia nhỏ giáo dân tham dự. Khoảng 3 tuần trở lại đây, các nhà thờ không làm lễ trực tiếp nữa mà dâng lễ trực tuyến. Nhiều nhà thờ không làm lễ bên ngoài mà chỉ làm lễ trên nhóm nguyện chỉ cho linh mục, tu sĩ xem. Cùng với đó, các giáo xứ không tổ chức các buổi diễn thánh ca ngoài trời để tránh tập trung đông người

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 3.

Theo TS. Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội, tinh thần phòng, chống dịch bệnh năm nay của các nhà thờ rất tốt , nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết các giáo xứ đã xây dựng các hoạt cảnh Chúa Giáng sinh rất sinh động để người dân vào chiêm ngưỡng, vãn cảnh nhưng có lối đi riêng, đồng thời thu hẹp quy mô tổ chức, chủ yếu là tổ chức trực tuyến

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm này, hầu hết các nhà thờ tại trên địa bàn thành phố đều đã được trang trí cây thông, dựng hang đá Bê-lem, trang trí khuôn viên nhà thờ bằng hoa, cây cảnh… để mang đến không khí an lành, ấm áp cho các giáo dân trong mùa Giáng sinh

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 5.

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 6.

Tại Nhà thờ Lớn, trải qua 135 năm, nơi đây vẫn là một công trình kiến trúc độc đáo thu hút du khách tham quan, đặc biệt là vào dịp lễ Noel. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra những hoạt động tín ngưỡng của các giáo dân thuộc Tổng giáo phận Hà Nội

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 7.

Tuy nhiên, năm nay, do đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh và nhà thờ đang trong thời gian sửa chữa nên quy mô các hoạt động lễ, hội trong ngày Giáng sinh sẽ được thu hẹp, phần lớn được tổ chức trực tuyến, chỉ một số ít khách mời và giáo dân được tham dự

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 8.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Thắng - Chánh xứ Chính tòa Hà Nội, Tổng đại diện Tổng Giáo phận Hà Nội cho biết: “Do đại dịch Covid-19 phức tạp, năm nay giáo xứ không tổ chức các buổi lễ hội bên ngoài nhà thờ, không có đêm hoan ca Giáng sinh. Thánh lễ đêm cũng được chuyển vào trong nhà thờ và cử hành bên trong để tránh việc tập trung đông người ở bên ngoài quảng trường cũng như trong nhà thờ”

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 9.

Khách mời và giáo dân trước khi đến nhà thờ phải tuân thủ các biện pháp 5K, test nhanh Covid-19, đảm bảo giãn cách khi tham dự các hoạt động lễ của nhà thờ

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 10.

Tại nhà thờ Hàm Long, việc tổ chức lễ Giáng sinh năm nay khác so với mọi năm, trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội, đồng bào công giáo cũng như bà con giáo xứ Hàm Long vừa mừng Lễ Giáng sinh, vừa trong tinh thần phòng, chống dịch Covid-19. Chính vì thế quy mô tổ chức Thánh lễ năm nay cũng hạn chế số lượng người tham dự

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 11.

Linh mục Giuse Vũ Quang Học - Chánh xứ Hàm Long chia sẻ: “Đối với công việc tổ chức, giáo xứ sẽ chỉ định người đại diện trong các hội đoàn được tham dự thánh lễ, phân luồng theo lối đi riêng đối với bà con lương dân muốn đến vãn cảnh nhà thờ, bà con công giáo tham dự thánh lễ được test nhanh, các hội đoàn phục vụ thánh lễ cần test PCR, tiêm đủ vaccine”

Nhà thờ tại Hà Nội thu hẹp quy mô tổ chức Giáng sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch - Ảnh 12.

Không khí ngày lễ Noel năm nay cũng phần nào bớt náo nhiệt so với những năm trước. Giáo dân được khuyến cáo theo dõi các buổi lễ qua hình thức trực tuyến tại nhiều nền tảng mạng xã hội.

Ý kiến của bạn