Khám phá

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia

(VOVTV) - Nhà thờ Istiqlal nằm ở trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia là thánh đường Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
05/04/2022 16:10
Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 1.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, chính phủ Indonesia cho phép người dân tới nhà thờ cầu nguyện trong tháng nhịn ăn Ramadan (3/4-3/5/2022) và dịp lễ lớn Eid Al-Fitr của người Hồi giáo

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 2.

Riana - cư dân Jakarta cùng gia đình và hàng chục ngàn tín đồ Hồi giáo khác vui mừng trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan (3/4/2022) được cầu nguyện tại nhà thờ Istiqlal sau 2 năm thánh đường đóng cửa do đại dịch Covid-19 và sau đợt trùng tu lớn

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 3.

Trong những ngày đầu mở cửa trở lại, Istiqlal đón khoảng 30.000 tín đồ Hồi giáo mỗi buổi cầu nguyện và nghe giảng đạo. Giai đoạn này Indonesia giới hạn sức chứa tối đa 100.00 tín đồ

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 4.

Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal được xây dựng năm 1961, hoàn thành năm 1978 để kỷ niệm nền độc lập của Indonesia. Nhà thờ được đặt tên theo Istiqlal, từ tiếng Ả Rập có nghĩa là độc lập và có lối kiến trúc nổi bật của tín ngưỡng Hồi giáo

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 5.

Năm 2020, Indonesia cải tạo nhà thờ lần đầu tiên sau trong vòng 42 năm qua nhằm tối đa chức năng nhà thờ như một nơi thờ cúng của tín đồ Hồi giáo, đồng thời cũng là điểm thăm quan không thể bỏ qua cho du khách đến Jakarta

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 6.

Phòng cầu nguyện chính có sức chứa lên đến 250.000 tín đồ, được bao quanh bởi năm tầng lầu có ban công thoáng mát giúp cho nhà thờ có thêm nhiều ánh sáng, sự thoáng mát và cũng đồng thời là tượng trưng cho năm điều dạy của Kinh Thánh Hồi Giáo

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 7.

Có bảy lối vào nhà thờ chính tượng trưng cho Bảy Thiên Đường được nhắc đến trong Kinh Thánh – một trong số đó sẽ là nơi con người sẽ ngự tọa sau khi mất đi

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 8.

Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá, triển lãm, hội thảo cũng như những chương trình dành cho thanh niên và trẻ em về tôn giáo tín ngưỡng

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 9.

Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal nằm đối diện với thánh đường Công giáo Kathedral thể hiện sự khoan dung, hòa hợp tôn giáo của quốc gia vạn đảo

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlal, niềm tự hào người dân Indonesia - Ảnh 10.

Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal là biểu tượng cho niềm tự hào của Indonesia, quốc gia có số dân theo Đạo Hồi lớn nhất thế giới, điểm đến của người Hồi giáo toàn cầu và được nhiều nguyên thủ quốc gia ghé thăm

Ý kiến của bạn