Tin tức

Nhà hảo tâm đồng hành cùng người bán vé số vượt qua khó khăn ở Cần Thơ

(VOVTV) - Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tác động lớn đến người nghèo, người bán vé số ở TP Cần Th, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ các phần quà, giúp họ giảm bớt khó khăn.

Tác giả Hồng Phương / VOV ĐBSCL
12/07/2021 23:35

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, bắt đầu từ ngày 9/7, thành phố Cần Thơ đã tạm dừng kinh doanh xổ số trên địa bàn trong vòng 15 ngày. Từ ngày 12/7, Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những quyết định này được đánh giá rất quyết liệt trong phòng chống dịch, tuy nhiên cũng sẽ tác động lớn đến người nghèo, đặc biệt là những người bán vé số, kiếm sống qua ngày. Từ những khó khăn này, thành phố Cần Thơ đã có nhiều nhà hảo tâm đi tặng quà nhằm giúp người nghèo giảm bớt khó khăn.

Theo chân đoàn thiện nguyện của Trường tiểu học Ngô Quyền đến quận Cái Răng – nơi những suất quà nhu yếu phẩm thiết yếu đoàn chuẩn bị trao tặng cho những người bán vé số sinh sống trên địa bàn trước 1 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Khu vực chúng tôi đến toàn những ngôi nhà xập xệ, đơn sơ. Nhận phần quà từ đoàn thiện nguyện.

Nhà hảo tâm đồng hành cùng người bán vé số vượt qua khó khăn ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Những phần quà được chất lên xe để trao tận nơi ở cho bà con bán vé số quận Ninh Kiều, quận Cái Răng

Ông Nguyễn Văn Mới (70 tuổi), sống tại khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng cho biết, bản thân sống một mình, hàng ngày dùng số tiền lời 50.000 - 70.000 đồng từ bán vé số nuôi thân, giờ nghỉ bán, thấy rất khó khăn.

Ông Mới cho biết thêm: "Ở đây tôi đi bán ở cầu Cái Răng rồi qua cầu Đầu Sấu, chừng nào hết thì lội về. Phải bán hoài không có ngưng được, ngưng thì làm sao mà sống được".

Đa số người bán vé số dạo ở TP. Cần Thơ đều đến từ nhiều tỉnh thành miền Tây, thuê nhà trọ sống qua ngày. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các giải pháp phòng, chống dịch ngày càng được thắt chặt, những người hành nghề bán vé số càng vất vả hơn. Khi có quyết định dừng hoạt động xổ số, nhiều người không thể về quê, đành chuyển sang nghề lao động mướn hàng ngày.

Nhà hảo tâm đồng hành cùng người bán vé số vượt qua khó khăn ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Cụ bà Đặng Thị Hui, bán vé số dạo nuôi chồng nằm liệt, vui mừng nhận phần quà từ nhà hảo tâm

Cũng vật lộn với cuộc mưu sinh nhọc nhằn trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, chị Nguyễn Thị Nhung, sống tại phường Lê Bình, quận Cái Răng chia sẻ: "Gia đình có hai vợ chồng cùng đứa con trai nhỏ, chồng làm thợ hồ, vợ bán vé số. Hiện ai kêu gì thì vợ chồng làm nấy vì dịch quá khó khăn. Dù không thể bán vé số nữa, nhưng vẫn tuân thủ và thấy việc tạm dừng cũng đúng, vì dịch bệnh đang khó lường, cần hạn chế tiếp xúc nhiều người."

Khó khăn chồng chất lên vai những người bán vé số, lao động nghèo khi hoạt động xổ số tạm ngưng. Để chia sẻ khó khăn với họ, một số đại lý vé số ở TP. Cần Thơ đã có hoạt động hỗ trợ như: tặng gạo, nhu yếu phẩm… Một số chủ đại lý còn sẵn sàng cho người bán khất nợ như một cách chia sẻ khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài.

Nhà hảo tâm đồng hành cùng người bán vé số vượt qua khó khăn ở Cần Thơ - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Nhung, sống tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, đồng lòng với quyết định tạm dừng hoạt động xổ số để phòng chống dịch Covid-19

Ông Trần Chí Tâm, Đại lý bán vé số khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng cho biết, hầu hết những người lấy vé số từ đại lý đều rất khổ, từ già yếu neo đơn, nhà đông con hay đang nuôi người bệnh… Vì vậy, một bó rau, ít quả trứng, chai nước mắm, nước tương… chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho họ cảm thấy ấm lòng. Đại lý của ông 3 ngày qua, đã dành gần 20 chục phần quà gồm 1 thùng mì gói, 10kg gạo hỗ trợ trước mắt cho những hộ đặc biệt khó khăn, mong tiếp sức để họ cùng thành phố phòng chống dịch. 

Ông Trần Chí Tâm cho biết thêm: "Cuộc sống của người ta thiếu thốn tiền trang trải, bởi người ta sống nhờ vào nghề bán vé số, ngày người ta bán cũng được 200.000 đồng – 300.000 đồng, xoay sở cuộc sống cũng được. Dịch này thì ngưng bán, mong muốn Nhà nước cùng nhà hảo tâm, có tài trợ cho bà con nghèo sống qua mùa dịch, thay mặt người bán vé số cảm ơn rất nhiều."

Nhà hảo tâm đồng hành cùng người bán vé số vượt qua khó khăn ở Cần Thơ - Ảnh 4.

Người bán vé số vui mừng nhận được phần quà hỗ trợ, mong dịch sớm qua để đi bán lại, kiếm tiền gửi về quê và nuôi sống bản thân

Theo thống kê của thành phố Cần Thơ, trên địa bàn có hơn 3.000 người bán vé số, trong đó người già, trẻ em bán dạo khá đông. Hiện thành phố cũng đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ đối tượng này như đợt dịch năm ngoái. Trước mắt, chờ hỗ trợ từ chính quyền, những đơn vị đang giúp người khó khăn, từ "Chợ 0 đồng" cho đến những điểm bán cơm từ thiện, sẽ chuyển hoạt động tập trung nhận quà tại điểm cố định, thành nhóm 2 – 3 người đi trao quà tận nơi, mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm, trị giá 250.000 - 300.000 đồng. Đây là động thái tích cực thực hiện giãn cách xã hội đúng theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Những phần quà, phần cơm vẫn được các điểm thiện nguyện chuẩn bị chu đáo tặng bà con khó khăn

Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, nơi tiếp nhận sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho mô hình "Chợ 0 đồng", chia sẻ: "Ở đây chúng tôi định dừng "Chợ 0 đồng" từ ngày hôm nay, tuy nhiên không thể dừng, bởi vì chúng tôi thấy bà con mình khó khăn, nay càng khó khăn hơn, cho nên chúng tôi sẽ hạn chế tối đa người đi trao quà để phòng tránh dịch bệnh. Ngoài "Chợ 0 đồng", còn có những quán cơm 0 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, tất cả mọi người đều hướng thiện, chia sẻ khó khăn với bà con trong thời điểm hiện tại. Tất cả chúng tôi đều có một suy nghĩ giống như nhau đó là "cho đi là còn mãi".

Nhà hảo tâm đồng hành cùng người bán vé số vượt qua khó khăn ở Cần Thơ - Ảnh 6.

Thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 12/7, hoạt động từ thiện trên địa bàn Cần Thơ sẽ dừng tụ tập, chuyển sang phát quà tận nơi cho bà con

Đã trải qua mấy đợt dịch bùng phát nhưng đợt dịch này, những người bán vé số, người lao động nghèo lo lắng hơn cả. Việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn Cần Thơ đến hết ngày 23/7, để phòng, chống dịch Covid-19 là điều cần thiết. Người bán vé số dạo cũng thực hiện đúng theo quyết định, chỉ mong ngoài sự chung tay của các nhà hảo tâm, chính quyền thành phố sẽ nhanh chóng có chủ trương chính sách hỗ trợ, để người gặp khó khăn ổn định cuộc sống.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn