Tối 6/6, cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đã công bố 103 nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM được tuyển chọn, trong đó có 4 nhà hàng nhận sao Michelin.
25/06/2022 10:42
Một nhà hàng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị phạt 21 triệu đồng vì bị thực khách tố "chặt chém" một suất mì xào bò giá 200.000 đồng.
30/05/2022 08:43
Nhiều khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua bán, bảo hành xe ô tô… được xây trên các thửa đất quy hoạch là đất quốc phòng ở Nha Trang (Khánh Hòa).
(VOVTV) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày.
Sau khi chuyển cấp độ 2 (vùng vàng), quận Đống Đa ra thông báo cho phép các nhà hàng, quán cà phê được phục vụ tại chỗ từ 6h ngày 1/1.
Sau khi chuyển sang cấp độ dịch 3, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Nhiều cửa hàng chỉ mở ra mua bán cầm chừng, không ít cửa hàng đã tạm dừng kinh doanh.
Sau khi nâng mức độ dịch lên cấp 3, quận Đống Đa (Hà Nội) yêu cầu quán ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về, dừng hoạt động thể thao ngoài trời và học trực tiếp.
Các quán ăn này không những lấn chiếm lòng đường, vỉa hè mà còn bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19. Dù đã quá 21h, những quán ăn uống này vẫn liên tục nhận khách.
(VOVTV) - Thủ đô Moscow, Nga ngày 28/10 đã đóng cửa trường học, cửa hàng không thiết yếu và nhà hàng trong vòng 11 ngày nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh.
(VOVTV) - Sở Công Thương TP.HCM cho biết, các cơ sở kinh doanh ăn uống không được bán và không được cho khách sử dụng đồ uống có cồn. Riêng Quận 7 và TP.Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn, nhưng không phải tất cả 100% hàng quán được bán.
(VOVTV) - Sáng 14/10, sau khi Hà Nội cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ, nhiều hộ kinh doanh tất bật dậy sớm chuẩn bị phục vụ khách, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Người dân cũng hào hứng đi ăn món quen thuộc từ sáng sớm.
(VOVTV) - Từ ngày 6h ngày 14/10, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ sẽ được phép hoạt động trở lại, nhưng công suất phục vụ không quá 50% chỗ ngồi.
Nhiều quận, huyện tại TP.HCM cho biết mặc dù đã phổ biến đến các chủ nhà hàng, quán ăn từ ngày 9/9, đến nay vẫn chưa có hộ kinh doanh nào đăng ký hoạt động.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở một số quận.
(VOVTV) - Sáng 22/6, khi được hoạt động trở lại sau gần 1 tháng đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19, nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống tại Hà Nội đã chủ động treo biển tuyên truyền chống dịch, lắp vách ngăn giữa các bàn, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách cho khách hàng...
(VOVTV) - Từ 0h00 ngày 22/6, Hà Nội chính thức nới lỏng biện pháp phòng dịch Covid-19, một số mặt hàng thiết yếu cũng được hoạt động trở lại. Sáng 22/6, các hàng ăn, quán cà phê bắt đầu mở cửa đón khách trở lại.
(VOVTV) - Thành phố Đà Nẵng vừa ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 mới liên quan đến bệnh nhân N.V.H (59 tuổi), nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân đã công bố từ hôm qua (18/6).
Mang 4 tiền án, Khánh đóng giả “cán bộ” vào nhà hàng sang trọng đặt mâm, sau đó mượn tiền đi mua rượu ngoại để “tiếp khách” rồi chuồn thẳng.
Lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện một nhà hàng trên địa bàn, bất chấp lệnh cấm vẫn tổ chức cho khách hát karaoke giữa mùa dịch.
(VOVTV) - Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, từ 12h00 ngày 25/5, hàng loạt nhà hàng, quán ăn, quán cà phê trên địa bàn thành phố đã treo bảng thông báo và chính thức tạm ngưng hoạt động.
(VOVTV) - Từ 12h00 ngày 25/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Trong sáng cùng ngày, nhiều nhà hàng, quán ăn đón những vị khách cuối cùng, đồng thời dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.
(VOVTV) - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM sáng 21/5, Lãnh đạo UBND TP yêu cầu TP.Thủ Đức và các quận huyện cho tạm ngừng bán hàng tại chỗ các quán ăn nhỏ lẻ lề đường, chỉ cho phép mang về.
Dù TP.HCM chỉ cho nhà hàng phục vụ cùng lúc không quá 30 người để phòng dịch, nhưng nhiều cơ sở phớt lờ quy định, chấp nhận bị phạt để đón quá số khách.
(VOVTV) - Từng là nơi ồn ào và sôi động bậc nhất TPHCM, nhưng những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phố Tây Bùi Viện (Quận 1, TPHCM) trở nên vắng vẻ, đìu hiu khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, một số địa điểm ở khu vực bị phong tỏa.