Tin tức

Nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, nhà nghỉ ở Sơn La hoạt động trở lại

(VOVTV) - Từ ngày 4/10, tỉnh Sơn La tiếp tục cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ theo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, trong đó có các nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, nhà nghỉ.

Tác giả PV / VOV Tây Bắc
04/10/2021 21:14

Theo đó, các cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, nhà nghỉ cộng đồng…), trừ các cơ sở được nhà nước trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh được phép hoạt động trở lại. Các cơ sở này được hoạt động tối đa 50% công suất và chỉ được đón khách nội tỉnh. Đối với khách ngoại tỉnh do UBND các huyện, thành phố quy định.

Các nhà hàng tiệc cưới, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh cũng được hoạt động trở lại, song quy định chỉ hoạt động tối đa 50% công suất. Riêng hoạt động cưới hỏi hạn chế tối đa mời khách ngoại tỉnh. Trường hợp có khách ngoại tỉnh thì phải thực hiện khai báo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 sở tại và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của tỉnh.

Nhà hàng tiệc cưới, các khách sạn, nhà nghỉ ở Sơn La hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Nhà hàng tiệc cưới, các khách sạn, nhà nghỉ ở Sơn La hoạt động trở lại

Trước đó, ngày 22/9, tỉnh Sơn La cũng đã quyết định cho phép các nhà hàng, quán ăn, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động vận tải hành khách cố định nội tỉnh… hoạt động trở lại theo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

Thời gian qua, Sơn La ghi nhận 252 trường hợp mắc Covid-19, hơn 30 trường hợp trong số này được phát hiện tại cộng đồng, còn lại là phát hiện tại các khu cách ly tập trung ở huyện Phù Yên.

Đến nay, phần lớn các ca bệnh đã được điều trị khỏi bệnh, hiện chỉ còn 41 trường hợp đang điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tính đến ngày 4/9, tỉnh Sơn La đã trải qua 13 ngày liên tiếp không ghi nhận có ca mắc mới. Toàn tỉnh đã có hơn 238.000 người được tiêm các loại vaccine phòng Covid-19, trong đó tiêm 1 mũi là hơn 173.000 người, còn lại đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn