Thể thao

Nhà Glazer sẽ mang Harry Kane về làm quà chuộc lỗi fan Man United

(VOVTV) - Man United sẵn sàng trả 90 triệu bảng cho Tottenham để đổi lấy tiền đạo Harry Kane ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Nhà Glazer hy vọng động thái này sẽ xoa dịu được sự giận dữ của CĐV Quỷ đỏ thời gian qua.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
05/05/2021 13:58

Các CĐV United liên tục bày tỏ sự phẫn nộ với những ông chủ người Mỹ trong vài tuần qua, đỉnh điểm là cuộc biểu tình trước trận đấu với Liverpool cuối tuần trước, người hâm mộ mang pháo sáng và bom khói tràn vào náo loạn Old Trafford khiến trận đấu phải tạm hoãn.

Mục đích của đoàn người biểu tình là buộc nhà Glazer phải từ bỏ quyền sở hữu CLB. Nhưng chắc chắn, gia đình tới từ Florida sẽ không dễ dàng giải thoát cho Man United, bởi họ vẫn coi đội bóng này là "mỏ vàng" hái ra tiền. Để trấn an người hâm mộ, Joel và Avram Glazer đã quyết định sẽ mua bằng được Harry Kane.

Kane đang được đồn sẽ rời đội bóng Bắc London trong mùa hè này sau thất bại ở Premier League (khó vào top 4), FA Cup, Europa League và Carabao Cup. Một mùa giải trắng tay nữa là chắc chắn với tiền đạo người Anh, và nếu ở lại Tottenham thì có lẽ những mùa giải trắng tay như thế này sẽ còn lặp lại.

tải xuống (1).jpg

Tiền đạo Harry Kane. Ảnh: Reuters

Bất chấp điều đó, Kane vẫn đang có được cho riêng mình một mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp. Anh dẫn đầu BXH Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 21 bàn, dẫn đầu danh sách kiến tạo với 13 lần.

Rõ ràng Tottenham đang trở nên quá nhỏ bé so với tài năng của Kane. Ở tuổi 28, anh không còn nhiều thời gian nữa.

Một thương vụ chuyển tới Old Trafford chắc chắn sẽ hấp dẫn Kane. Ngược lại, thủ quân ĐT Anh cũng là mục tiêu hàng đầu của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Rào cản duy nhất có thể gây khó khăn cho mối duyên này là Daniel Levy, vị chủ tịch từng tuyên bố sẽ không bán Kane cho các CLB đối thủ ở Ngoại hạng Anh.

Rào cản đó sẽ bị xô đổ chỉ khi Kane chủ động yêu cầu được ra đi. Khi đó, Tottenham sẽ rơi vào tình thế buộc phải gật đầu với những đề nghị đủ sức nặng, với hy vọng tái đầu tư xây dựng đội hình và giải quyết khó khăn tài chính sau khi xây sân mới.

Kane đã rất kiên nhẫn với Spurs, dành 7 năm thanh xuân ở một CLB vốn không có nhiều cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Bất chấp sự trồi sụt của đội bóng, anh vẫn luôn là tiền đạo hàng đầu nước Anh và thế giới. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018, 2 lần là Vua phá lưới Premier League, nhưng chưa một lần có được danh hiệu tập thể.

Tháng trước, sự kiên nhẫn của Kane đã chạm giới hạn. Anh thừa nhận quá chán nản với việc CLB không thể thỏa mãn khát vọng giành danh hiệu của mình.

Ý kiến của bạn