Tin tức

Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu, tuyệt đối không mua mới ở thời điểm hiện tại

Với quán tính hiện tại, rất có thể đà giảm sẽ đưa thị trường về kiểm nghiệm mốc hỗ trợ trung hạn tại 1.200 điểm. Do đó, nhà đầu tư chứng khoán nên giảm tỷ trọng cổ phiếu và tuyệt đối không mua mới ở thời điểm hiện tại.

12/07/2021 07:22

Thị trường có thể quay về kiểm nghiệm mốc hỗ trợ trung hạn tại 1.200 điểm

Tuần qua, VN-Index liên tục ghi nhận những phiên giảm điểm mạnh. Đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 5/7 đến ngày 9/7, VN-Index giảm mạnh 73,13 điểm (-5,15%) xuống mốc 1.347,14 điểm với thanh khoản đạt 129.159 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 21,28 điểm (-6,49%) xuống mốc 306,73 điểm với thanh khoản đạt 17.390 tỷ đồng.

Sắc đỏ bao trùm trên toàn thị trường và chỉ có duy nhất ngành bán lẻ là thoát khỏi quy luật này nhờ sự xuất sắc của các cổ phiếu như: MWG (+12,56%), DGW (+10,19%) và HTM (+9,33%). Đứng đầu đà giảm là nhóm Hóa chất (-10,18%) với hàng loạt cổ phiếu có mức giảm hai chữ số như DCM (-15,17%), DPM (- 13,95%), GVR (-12,95%). Diễn biến bất lợi của giá dầu thế giới cũng khiến nhóm dầu khí giảm mạnh (-8,50%), các mã OIL, BSR, PVD… đều ghi nhận mức giảm trên 15%. Các cổ phiếu chứng khoán cũng ghi nhận mức giảm mạnh, như: SBS (-21,56%), BVS (-18,40%) và CTS (-17,37%).

Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu, tuyệt đối không mua mới ở thời điểm hiện tại - Ảnh 1.

VN-Index liên tục ghi nhận những phiên giảm điểm mạnh. Nguồn: CSI

Ông Lê Văn Thành, Chuyên viên Phân tích bộ phận Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng, sau những dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của lực cầu trong các tuần giao dịch trước, thị trường đã ghi nhận một tuần giảm mạnh và lấy toàn bộ đà tăng của ba tuần trước đó.

“Với quán tính hiện tại, rất có thể đà giảm sẽ đưa thị trường về kiểm nghiệm mốc hỗ trợ trung hạn tại 1.200 điểm. Chúng tôi cho rằng ở một góc độ nào đó VN-Index cũng đang vận động theo dòng chảy của chứng khoán thế giới khi tuần qua ghi nhận một tuần giảm mạnh trên hầu hết các thị trường”, ông Lê Văn Thành cho hay.

Theo ông Thành, trong tuần này sẽ có một sự kiện quan trọng đó là Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 6 - sự kiện này sẽ tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ.

“Dựa trên các diễn biến hiện tại, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư chỉ có một hành động duy nhất: giảm tỷ trọng cổ phiếu và tuyệt đối không mua mới ở thời điểm hiện tại”, ông Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Chuyển biến của thị trường có chiều hướng xấu đi

Còn theo các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), trên góc nhìn sóng elliott, sóng tăng 5 có vẻ đã kết thúc để bước vào sóng điều chỉnh a với target của đợt này quanh 1.210 điểm (fibonacci retracement 50% sóng tăng 5). Do đó, trong tuần này (từ 12/7-16/7), thị trường có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh về các vùng giá thấp hơn nhằm tìm kiếm lực cầu gia thấp. Các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường lần lượt quanh 1.330 điểm (MA50) và ngưỡng tâm lý 1.300 điểm có thể được thử thách trong tuần này.

“Nhà đầu tư đã chốt lãi danh mục trong các tuần trước đó có thể tham gia giải ngân thăm dò một phần tỷ trọng nếu thị trường có nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng 1.300 điểm. Những nhà đầu tư đã hạ tỷ trọng tại các nhịp tăng trong tuần qua có thể nắm giữ danh mục cổ phiếu ở mức thấp và chờ đợi những nhịp điều chỉnh sâu hơn để mua vào thêm”, chuyên gia của SHS khuyến nghị.

Ông Trần Xuân Bách, Chuyên viên Phân tích và Chiến lược Thị trường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, tuần này, VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vùng 1.333-1.348 điểm. Chỉ số được kỳ vọng sẽ xuất hiện nhịp hồi phục ngắn trong những phiên tới để kiểm định vùng kháng cự 1.363-1.379 điểm. Mặc dù vậy, chuyển biến của thị trường đang có chiều hướng xấu đi khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đang chịu áp lực chốt lời mạnh và đã xuyên phá các vùng hỗ trợ gần.

Trong kịch bản tiêu cực, chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.333-1.348 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn với vùng hỗ trợ mục tiêu nằm tại 1.240-1.280 điểm.

“Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức <=50% cổ phiếu. Có thể xem xét bán giảm tỷ trọng danh mục về mức thấp nếu chỉ số phá vỡ vùng hỗ trợ quanh 1.333 điểm. Các nhà đầu tư đang có vị thế cổ phiếu cao trên 50-60%, đặc biệt đang sử dụng margin cần quyết liệt bán đưa trạng thái tài khoản về mức an toàn. Đối với các nhà đầu tư đang có vị thế tiền mặt lớn, tiếp tục quan sát phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ 1.280-1.310 và 1.220-1.240 điểm”, ông Trần Xuân Bách khuyến cáo.

Ý kiến của bạn