Chiều 12/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 38 bị cáo trong "đại án" Việt Á. Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị tuyên phạt án tù.
08/01/2024 19:10
Luật sư bào chữa cho biết, mắt trái ông Nguyễn Thanh Long gần như mất hết thị lực do chứng bệnh bong đáy võng mạc và nhiều đêm mất ngủ trong thời gian chống dịch.
08/01/2024 11:20
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị đề nghị mức án từ 19-20 năm, ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3-4 năm tù trong đại án Việt Á.
Trả lời xét hỏi tại phiên tòa "đại án" Việt Á, các cựu quan chức cấp cao như Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, Chu Ngọc Anh đều thừa nhận cáo trạng truy tố tội danh bị cáo là chính xác.
Sáng 3/1, lực lượng chức năng đã dẫn giải các bị cáo trong đại án Việt Á hầu tòa tại TAND TP Hà Nội.
Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Xuân Thăng dự tòa liên quan vụ án Việt Á. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 20 ngày tại TAND TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Thanh Long được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp khắc phục số tiền nhận từ Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch Công ty Việt Á.
Đại diện Cục C03 (Bộ Công an) khẳng định tin đồn ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn tự tử trong nhà tạm giam là không chính xác.
(VOVTV) - Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân đối với ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kì 2021-2026 đã nhận được sự đồng tình cao của người dân.
(VOVTV) - Ngày 7/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN, đều liên quan đến vụ Việt Á.
(VOVTV) - Trưa 7/6, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã thông tin nhanh tới báo chí về kết quả công tác nhân sự vừa được Quốc hội tiến hành trong sáng cùng ngày.
Sáng 7/6, lực lượng chức năng đi xe biển xanh 80A đã có mặt tại khu 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình. Đây là nơi cư trú của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.
Sáng 7/6, Quốc hội phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.
Ban chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng.
UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung; quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà và thi hành kỷ luật nhiều cán bộ có vi phạm.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thời gian tới sẽ bỏ khai báo y tế và Bộ cũng đang xây dựng những hướng dẫn cụ thể cho việc này.
(VOVTV) - Chiều ngày 6/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh đang có ca mắc COVID-19, số ca tử vong gia tăng trong thời gian gần đây là TP Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bà Rịa- Vũng Tàu và An Giang.
(VOVTV) - Theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế, đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi COVID-19, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân.
Không ít cán bộ, nhân viên y tế trải qua những sang chấn tâm lý khi chứng kiến sự tàn khốc của đại dịch gây ra cho người bệnh, đồng nghiệp và bản thân.
(VOVTV) - Sáng 19/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp trực tuyến, bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có thiết lập mô hình triển khai trạm y tế lưu động với TP.HCM và các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương.
(VOVTV) - Ngày 7/8/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện số 1168/CĐ-BYT về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tập trung vào các mục tiêu: tăng cường ngăn chặn lây nhiễm, giảm các trường hợp tử vong và đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine.
(VOVTV) - Chiều ngày 2/6/2021, sau cuộc làm việc với Quỹ đầu tư trực tiếp Nga về vấn đề vaccine phòng COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã đàm phán mua 20 triệu liều vaccine Sputnik V trong năm 2021 và phía Nga đã đồng ý việc này.
(VOVTV) - Sáng 27/5, GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã kêu gọi lãnh đạo 125 trường đại học và cao đẳng y, dược trên toàn quốc hỗ trợ nhân lực cho công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh.