Tin tức

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhập viện trước khi bị bắt tạm giam

(VOVTV) - Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt các thủ tục tố tụng liên quan đến ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Bệnh viện Quân y 87, nơi ông Thiên nhập viện từ chiều ngày 19/5.

Tác giả Thái Bình / VOV miền Trung
20/05/2021 18:27

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với ông Đào Công Thiên, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Võ Tấn Thái, Nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa để điều tra về các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai theo Điều 229 của Bộ luật Hình sự. 

Sáng ngày 20/5, cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của ông Võ Tấn Thái tại Sở Tài Nguyên và Môi trường. Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Thái xin thôi chức Giám đốc Sở và hiện đang là chuyên viên của Sở này. Đến trưa cùng ngày, ông Võ Tấn Thái được công an đưa về nhà công vụ tại chung cư Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Phước Lộc 5, phường Phước Hải để tiếp tục khám xét. Đến đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đưa ông Thái đi tạm giam. 

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhập viện trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Thu giữ tài liệu tại nhà công vụ ông Thái

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhập viện trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 2.

Ông Võ Tấn Thái đưa đi tạm giam

Ông Lê Long, Tổ trưởng Tổ dân phố Phước Lộc 5, người được mời chứng kiến việc khám xét cho biết: "Nãy vô cũng thấy ông ấy bình thường, đang lập biên bản. Người ta hỏi đâu thì ông nói đó, không thấy gì cả. Nãy vô ông ấy ngồi ngoài, sau kêu vô trong phòng, soạn mấy giấy tờ, quần áo".

Trong khi đó, một tổ công tác khác của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa cũng vào Bệnh viện Quân y 87, thành phố Nha Trang để tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đào Công Thiên. 

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhập viện trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 3.

Khám xét nơi làm việc của ông Võ Tấn Thái

Ông Thiên nhập viện vào chiều ngày 19/5, sau khi thực hiện các thủ tục, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nơi có phòng bệnh dành cho bị can bị tạm giam. Tại căn nhà của ông Đào Công Thiên, trên đường Chi Lăng, phường Phước Tân, nhiều công an đã đến khám xét, thu giữ các tài liệu có liên quan.

Ý kiến của bạn