Tin tức

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Huế khiến 2 người chết

Theo điều tra, nguyên nhân xác định ban đầu là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Th. điều khiển xe ô tô khách đi không đúng làn đường quy định đã gây ra vụ tai nạn đấu đầu xe tải khiến 2 người chết, 13 người bị thương đoạn qua TP Huế.

10/11/2022 15:20

Trưa 10/11, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tại Km 17+500 đoạn đường thông tạm thời của bên Cam Lộ - La Sơn QL1 đường tránh Huế thuộc xã Hương Thọ (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), giữa xe ô tô khách giường nằm BKS 47F-002.68 và xe ô tô tải BKS 73C-097.01.

nguyen nhan ban dau vu tai nan nghiem trong tai hue khien 2 nguoi chet hinh anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế báo cáo, vào khoảng 23h đêm 9/11, tại Km17+500 đoạn đường thông tạm thời của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công dang dở (đường tránh thành phố Huế, thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giữa một xe khách giường nằm và ô tô tải.

Xe tải do anh Nguyễn Ánh H (trú tại xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chạy hướng Bắc - Nam. Khi ngang đoạn đường trên thì gặp xe giường nằm do anh Nguyễn Hà Tấn Th (trú tại xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cầm lái chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm đấu đầu khiến 2 người chết, 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu và 2 xe hư hỏng nặng.

nguyen nhan ban dau vu tai nan nghiem trong tai hue khien 2 nguoi chet hinh anh 2

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc

2 người chết tại chỗ được xác định, gồm anh Nguyễn Văn Minh (SN 1973) và anh Phan Bá Hiệu (SN 1979). 13 người bị thương, gồm: anh Trần Văn Luyến, chị Trần Thị Hồng, anh Nguyễn Văn Giang, chị Trần Thị Tịnh, chị Nguyễn Thị Nương, chị Nguyễn Thị Sáp, Trần Bảo Quyên, chị Nguyễn Thị Loan, chị Trần Thị Đào, chị Bùi Thị Dung, Hồ Thị Yến Nhi, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Anh Hào.

Các nạn nhân bị tử vong hiện đã được đại diện gia đình và cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ đưa về quê mai táng.

Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó có 4 nạn nhân bị thương nặng phải phẫu thuật; đã có 6 nạn nhân xuất viện).

nguyen nhan ban dau vu tai nan nghiem trong tai hue khien 2 nguoi chet hinh anh 3

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lực lượng tổ chức cấp cứu kịp thời cho người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lãnh đạo UBND, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng tổ chức cấp cứu kịp thời cho người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã cùng một số cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

nguyen nhan ban dau vu tai nan nghiem trong tai hue khien 2 nguoi chet hinh anh 4

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm và hỗ trợ các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huễ hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng và 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong; Ban ATGT TP Huế hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do tài xế xe khách giường nằm điều khiển đi không đúng làn đường quy định. Xét nghiệm tài xế không vi phạm nồng độ cồn, không vi phạm thời gian lái xe (mới thay tài xế trước đó khoảng 1 giờ).

Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra vụ tai nạn trên có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông trên đoạn tuyến, mặt đường êm thuận.

Đến thời điểm này, các nạn nhân tử vong đã được đại diện gia đình và cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ đưa về quê mai táng.

Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó có 4 nạn nhân bị thương nặng phải phẫu thuật; đã có 6 nạn nhân xuất viện.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn