Sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với ông Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh.
25/08/2023 18:03
Tại tòa, Bùi Văn Mận thừa nhận có quen biết Nguyễn Đức Chung và trồng cây tặng bố mẹ đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội.
25/08/2023 14:52
Để đảm bảo tính khách quan khi xét hỏi, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã yêu cầu cách ly cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ nâng khống giá cây xanh.
(VOVTV) - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 25/8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Đây là vụ án thứ 4, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải ra hầu tòa.
VKSND Tối cao vừa ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung.
Cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh khai thường xuyên bị ông Nguyễn Đức Chung mắng chửi, gây áp lực yêu cầu phải trồng cây thật nhanh và đúng ý của ông ta.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã can thiệp sai phạm trong vụ án nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội và sau đó được các bị can khác "biếu, tặng" lợi ích vật chất.
Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước khi nói lời sau cùng ở phiên xử phúc thẩm vụ sai phạm ở Sở KH&ĐT Hà Nội, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không tiếp tục kêu oan mà chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt.
(VOVTV) - Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung và 2 bị cáo.
Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Chung có “bản giải trình đơn kháng cáo” viết tay, dài gần 60 trang, cho rằng bản án sơ thẩm đã “tuyên án oan” đối với mình. Đồng thời, bị cáo Chung thông qua luật sư nộp HĐXX tổng cộng 85 bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội được đưa ra xét xử phúc thẩm trong vụ án sai phạm liên quan Sở KH&ĐT Hà Nội do bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng khắc phục hậu quả để được giảm án. Trước ông Chung, có quan chức "nhúng chàm" nhờ nộp lại tiền mà thoát án tử hình.
Do khắc phục hậu quả kịp thời, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Đức Chung được tòa cấp phúc thẩm giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm, trong vụ sai phạm liên quan chế phẩm Redoxy-3C.
Ông Nguyễn Đức Chung nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu trong việc mua chế phẩm Redoxy 3C, gia đình ông đã nộp thêm 15 tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả.
(VOVTV) - Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, sáng 21/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án. Trong đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung cùng 2 bị cáo đã có mặt tại phiên xét xử phúc thẩm ở TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Cựu Chủ tịch Hà Nội cho rằng bản án sơ thẩm kết án bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng nên kháng án.
Viện Kiểm sát phối hợp với cơ quan an ninh mạng xem xét chiếc iPad của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung do gia đình chuyển cho luật sư giao nộp, từ đó Tòa án có phán quyết về đồ vật này.
Sau 2 ngày xét hỏi các bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung 3-4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
(VOVTV) - Ngày 28/12, TAND TP. Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng gói thầu số hoá tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
(VOVTV) - Sáng 27/12, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP. Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Vào dịp Tết năm 2017, ông chủ Nhật Cường đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Tứ chúc Tết và biếu 1 chai rượu ngoại cùng 300 triệu đồng để "bôi trơn" dự án.
Ông chủ Nhật Cường gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu rồi hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu để trúng thầu.