Tin tức

Nguy cơ mắc bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra cao hơn nhiều so với các tác dụng phụ của vaccine

(VOVTV) - Tân Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Tiến sĩ Rochelle Walensky nhấn mạnh rằng các loại vaccine ngừa Covid-19 hiện có là an toàn và hiệu quả, đồng thời cho biết nguy cơ mắc bệnh do virus gây ra cao hơn là bị phản ứng phản vệ.

Tác giả PV / VOV Washington
28/01/2021 07:55

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên của Nhóm ứng phó với dịch bệnh Covid-19 của Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 27/01 (theo giờ địa phương), Tiến sĩ Walensky cho biết, dựa trên dữ liệu gần đây, có 2,1 trường hợp bị sốc phản vệ trên một triệu liều tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng Moderna.

Nguy cơ mắc bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra cao hơn nhiều so với các tác dụng phụ của vaccine - Ảnh 1.

Tiến sĩ Rochelle Walensky. Ảnh: Reuters

Đối với vaccine của liên doanh Pfizer-BioNTech, dữ liệu cho thấy có 6,2 trường hợp phản vệ trên một triệu liều. Bà Walensky nhấn mạnh: "Hãy để tôi nói rõ, đây là những kết quả hiếm gặp, có thể điều trị được và các vaccine ngừa Covid-19 hiện có là an toàn. Điều quan trọng là phải đặt vấn đề này vào bối cảnh. Nguy cơ mắc bệnh với Covid-19 cao hơn nhiều so với nguy cơ bị dị ứng hoặc sốc phản vệ. Mặc dù sốc phản vệ có thể đáng sợ, nhưng vẫn có những phương pháp điều trị hiệu quả và bệnh nhân nói chung tiến triển khá tốt sau đó".

Tiến sĩ Walensky đồng thời cho biết, điều quan trọng cần nhớ là các loại vaccine có thể có một số tác dụng phụ, bao gồm cảm thấy bị sốt hoặc đau cơ sau khi tiêm. Tuy vậy, tất cả những điều này là bình thường và lường trước được khi tiêm vaccine, đặc biệt là liều thứ hai.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn