Đời sống

Nguy cơ gia tăng trẻ thừa cân, béo phì trong mùa dịch Covid-19

(VOVTV) - Năm nay do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong kỳ nghỉ hè, trẻ chỉ có thể ở nhà và tập trung vào các hoạt động tĩnh như xem tivi, chơi game… Không vận động, cùng với một chế độ ăn uống không kiểm soát, tỉ lệ trẻ béo phì trong mùa dịch rất báo động.

Tác giả Ngọc Hòa - Sỹ Thành / VOVTV
13/08/2021 23:19

Mới 11 tuổi nhưng con trai của chị Đỗ Thu Hà ở Đông Anh, thành phố Hà Nội đã nặng gần 40kg. Đi khám tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia các bác sĩ cho biết cháu bị thừa cân béo phì. Theo chị Hà do phải ở trong nhà vì dịch Covid-19 nên cháu ít được vận động và ăn nhiều nên tăng cân không kiểm soát.

Do dịch Covid-19 kéo dài, hầu hết trẻ phải ở nhà để phòng chống dịch Covid-19 nên có thể ăn bất cứ lúc nào và ngủ nghỉ thoải mái, ít vận động. Đồng thời, nhiều phụ huynh cho con ăn nhiều để tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, chế độ ăn quá đà, mất cân đối khiến trẻ thừa cân, thiếu chất.

Theo kết quả của Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc (2019-2020), tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em tuổi học đường (5-19 tuổi) tăng từ 8,5% năm 2010 lên 19% vào năm 2020 (gấp hơn 2 lần), trong đó tỷ lệ thừa cân, béo phì khu vực thành thị là 26,8% và ở nông thôn là 18,3%.

Dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, các bậc phụ huynh cần áp dụng cho trẻ một chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng lành mạnh và khoa học. Ngoài chế độ dinh dưỡng, thì tăng cường hoạt động thể lực tại nhà là giải pháp thực hiện được mục tiêu vừa phòng dịch Covid-19 vừa phòng tránh thừa cân, béo phì.

Ý kiến của bạn