Xã hội

Nguồn cung thấp nhất 10 năm qua, TP.HCM cách xa chỉ tiêu phát triển nhà ở

(VOVTV) - Nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản tại TP.HCM vừa đưa ra báo cáo quý IV/2023. Theo đó, nguồn cung nhà ở tại TP có sự giảm sút, góp phần làm cho mục tiêu chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 của UBND TP.HCM khó đạt được.

Tác giả Duy Phương/VOV TP.HCM
19/01/2024 11:45

Khan hiếm nguồn cung nhà ở

Theo báo cáo của công ty CBRE Việt Nam, nguồn cung bất động sản mở bán tại TP.HCM trong năm 2023 đạt mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Cụ thể, cả năm, thị trường TP chỉ có hơn 8.700 căn hộ chung cư và gần 30 căn nhà ở thấp tầng được mở bán mới, giảm lần lượt bằng 54% và 98% so với năm 2022.

Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM thấp nhất trong 10 năm qua (Ảnh_ Duy Phương).jpg

Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM thấp nhất trong 10 năm qua. Ảnh: Duy Phương

Trong 6 tháng cuối năm 2023, nguồn cung mới chỉ cải thiện nhẹ, tăng 11% so với 6 tháng đầu năm. Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, nguồn cung mới không những ít mà còn tập trung nhiều vào phân khúc cao cấp.

Công ty Savills Việt Nam cùng chung nhận định về tình trạng nguồn cung căn hộ tại TP.HCM thấp nhất trong 10 năm qua. Nguồn cung căn hộ sơ cấp chỉ đạt 10.700 căn trong năm 2023. Trước bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá nhà đắt đỏ thì thị trường chỉ ghi nhận 6.200 giao dịch trong năm. Ông Sử Ngọc Khương – Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, nguồn cung cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền phải phụ thuộc vào quỹ đất. Khi mở được 2 "cánh cửa" là pháp lý và nguồn vốn thì việc còn lại là phải có quỹ đất.

Khó đạt được chỉ tiêu nhà ở

Trong khi đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở của TP.HCM giai đoạn 2021-2025 tăng 50 triệu m2 sàn nhà ở. Đến nay, TP mới phát triển khoảng 19,88 triệu m2 sàn (đạt khoảng 38% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025). 

Phân khúc nhà ở bình dân, trung cấp tại TP.HCM đang khan hiếm (Ảnh_ Duy Phương).jpg

Phân khúc nhà ở bình dân, trung cấp tại TP.HCM đang khan hiếm. Ảnh: Duy Phương

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, để đạt được chỉ tiêu đề ra cuối nhiệm kỳ vào năm 2025 là 50 triệu m2 sàn, thời gian còn lại TP phải phát triển thêm khoảng 30,12 triệu m2 sàn (năm 2024 và năm 2025).

Điều này tương ứng mỗi năm phát triển bình quân khoảng 15,06 triệu m2 sàn. Sở Xây dựng TP đánh giá, đây là con số chưa từng đạt được trong giai đoạn trước, khi thị trường bất động sản phát triển vượt bậc.

Ông Trần Hoàng Quân – Giám đốc Sở Xây dựng TP cho rằng, kịch bản khả quan nhất là TP phát triển bình quân khoảng 8 triệu m2/năm trong 2 năm còn lại. Khi đó, giai đoạn 2021-2025, dự báo TP sẽ phát triển tổng cộng khoảng 35,88 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 71% chỉ tiêu đề ra. 

TP.HCM khó đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 (Ảnh_ Duy Phương).jpg

TP.HCM khó đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Duy Phương

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng có biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ theo mục tiêu đề ra.

Với một đô thị đông đúc như TP.HCM, nhu cầu nhà ở, đặc biệt là phân khúc bình dân là rất lớn. Do đó, TP cần nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội để tạo dựng khung chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần giải quyết bài toán nhà ở./.

Ý kiến của bạn