Tin tức

Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của Ngoại trưởng

(VOVTV) - Sáng 5/4, 20 người tị nạn Ukraine đã tới sân bay Haneda, Nhật Bản bằng chuyên cơ chở Ngoại trưởng Nhật Bản Hayshi Yoshimasa về nước nhân chuyến công du tới Ba Lan với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
05/04/2022 15:25

20 công dân của Ucraina là những người có nguyện vọng tới Nhật Bản, và chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp nơi ở và sinh hoạt phí ban đầu cho những người này.

Trước mắt, họ sẽ được cư trú tại Nhật Bản trong vòng 3 tháng; sau đó nếu có nguyện vọng sẽ được hoán đổi tư cách lưu trú trong vòng 1 năm và có thể làm việc trong các công ty được chính phủ giới thiệu. Họ cũng sẽ được hỗ trợ về mặt ngôn ngữ như học tiếng Nhật Bản.

Đến nay, số người tị nạn Ukraine đến các nước đã lên tới hơn 4 triệu người, trong đó số người tị nạn tại Ba Lan nhiều nhất với khoảng 2,4 triệu người.

Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của Ngoại trưởng  - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa. Ảnh: NHK

Tính đến thời điểm ngày 3/4, Nhật Bản đã tiếp nhận 404 người tị nạn từ Ukraine. Những đối tượng này được nhập cảnh với tư cách là người tị nạn và nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản dựa trên Hiệp ước về người tị nạn và Luật quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu trong một phát biểu sáng 5/4 cũng cho biết thêm, chính phủ Nhật Bản mong muốn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân tị nạn Ukraine sau khi nhập cảnh. Bởi vì, trong số người tị nạn tại Nhật Bản có hơn nửa số có người thân hoặc người quen tại Nhật Bản, nhưng có người không có người quen nào, nên việc hỗ trợ sinh hoạt mà cụ thể là cung cấp nơi ở và tiền sinh hoạt phí, phí y tế… trước mắt là rất cần thiết.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo khẳng định, sẽ tiếp tục hỗ trợ việc tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Nhật Bản ngày 5/4 cũng đã quyết định về nội dung cụ thể về khoản viện trợ nhân đạo thêm trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine và các nước lân cận đang tiếp nhận người tị nạn như Hungary, Romania, Séc, Slovakia….

Theo đó, khoản viện trợ sẽ tập trung vào việc cung cấp các vật phẩm y tế, lương thực, khôi phục lại hoạt động sản xuất nông nghiệp, rà phá bom mìn còn sót lại. Như vậy, tổng cộng 2 đợt, Nhật Bản đã viện trợ nhân đạo 200 triệu đô la Mỹ cho Ucraina.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn