(VOVTV) - Chỉ với một cánh tay, hơn 26 năm nay, cô giáo Võ Thị Tuyết (56 tuổi) ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật thuộc Sở Giáo dục- Đào tại TP.HCM dành tâm huyết hỗ trợ trẻ em hoà nhập. Từ sự hướng dẫn, chăm sóc của cô Tuyết, rất nhiều trẻ em khiếm khuyết về trí tuệ đã dần hòa nhập, đến gần hơn với cộng đồng, gia đình.
07/09/2023 07:51
(VOVTV) - Suốt 15 năm qua tại một căn nhà nhỏ luôn sáng đèn trong con ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bác sĩ Lê Thành Đô cùng những cộng sự của mình ngày ngày miệt mài làm chân tay giả miễn phí giúp những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn mang lại cho họ thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.
21/04/2023 12:06
(VOVTV) - Ngày 21/4, lãnh đạo UBND phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thông tin, công an phường đã mời chủ xe bị “tố” cướp vé số của ông lão khuyết tật lên làm việc.
(VOVTV) - Ngày 13/4, Công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận tin báo về việc 1 người đàn ông khuyết tật bị giật vé số.
(VOVTV) - UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu các xã rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và báo cáo kết quả việc huy động nguồn lực từ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.
(VOVTV) - Vừa qua, người dân xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bức xúc khi trẻ dưới 6 tuổi, người khuyết tật vẫn thuộc đối tượng được vận động đóng tiền xây dựng nông thôn mới. Đây là việc khó hiểu trong huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới cần được rà soát kỹ và chấn chỉnh kịp thời.
VOVTV - Sau 29 năm chiến đấu với bệnh suy thận, Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký – người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân vừa qua đời tại TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 76 tuổi. Suốt cả cuộc đời, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò với nghị lực, quyết tâm phi thường. Câu chuyện về thầy cũng được đưa vào sách giáo khoa và trở thành biểu tượng của lòng kiên trì, ý chí học tập suốt đời.
(VOVTV) - Ngày 18/5, bang New York (Mỹ) đã cáo buộc tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon không đáp ứng những thay đổi hợp lý theo yêu cầu của người lao động đang mang thai và khuyết tật.
(VOVTV) - Thế vận hội Paralympic diễn ra tại Nhật Bản là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử thể thao, và cũng có thể là một cột mốc khiến chúng ta thay đổi thái độ đối với người khuyết tật.
(VOVTV) - Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 10/8 cho biết lễ rước đuốc của Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020 sẽ không được tổ chức trên các tuyến phố thủ đô do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
(VOVTV) - Lễ ra mắt Đoàn vận động viên khuyết tật Hàn Quốc tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic mùa hè Tokyo 2020 đã diễn ra vào ngày 29/7 tại tỉnh Gyeonggi.
(VOVTV) - Dịch bệnh đã gây ra nhiều khó khăn với những người lành lặn, với người khuyết tật lại càng khó khăn hơn, đặc biệt là người khiếm thị. Không thể nhìn thấy, khó tiếp cận thông tin hơn, các công việc mưu sinh phù hợp đều bị gián đoạn khiến cho nhiều người khiếm thị TP.HCM đang rất lo lắng và mong chờ sự hỗ trợ kịp thời để vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.
Từ năm 16 tuổi, để không lên cơn co giật dẫn đến mất trí nhớ, Megan Jackson phải học cách kiềm chế cảm xúc, không được ra ngoài một mình và tránh tiếng ồn lớn.
Cuộc thi khởi nghiệp “SDGs Global Startup Competition” của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã tìm ra 25 dự án thắng cuộc, theo 17 hạng mục là các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
"Giấc mơ có thật” năm 2020 là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc nhằm khuyến khích sự tham gia đầy đủ, bình đẳng của người khuyết tật và hành động vì sự hòa nhập, phát triển của người khuyết tật trong mọi mặt của đời sống xã hội.
Từ nhiều năm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ may mặc người khuyết tật (xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương.
Với quan niệm "người khuyết tật nhưng sản phẩm không được khuyết tật", anh Lê Việt Cường đã sáng lập hợp tác xã "Vụn Art", tạo việc làm cho nhiều người có hoàn cảnh giống mình, từ đó họ cùng nhau viết nên câu chuyện đầy cảm hứng trong cuộc sống.
Anne Hathaway đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi nhân chỉ trich đến từ cộng đồng những người khuyết tật. Họ cho rằng tạo hình phù thủy của cô trong phim The Witches đang xúc phạm đến người khuyết tật.