Tin tức

Người giả đeo khăn tang để thông chốt kiểm soát dịch dương tính với virus SARS-CoV-2

(VOVTV) - Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hậu Giang vừa có thông tin về các trường hợp mắc Covid-19 mới phát hiện tại địa phương này. Trong đó có trường hợp của chị P.T.N.D. (BN370759), ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, là 1 trong 3 người giả đeo khăn tang từ TP. HCM về bị phát hiện tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh.

Tác giả Tấn Phong / VOV ĐBSCL
26/08/2021 10:33

Trước đó, vào ngày 21/8, chị P.T.N.D cùng với 2 người cùng quê được ông N.V.T. (SN 1957), thường trú phường 9, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh dùng xe 16 chỗ chở về quê. Khi qua các chốt kiểm soát Covid-19 từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, chị D. với 2 người đi cùng đều đeo khăn tang để lực lượng chức năng thông cảm cho qua.

Người giả đeo khăn tang để thông chốt kiểm soát dịch dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ba người giả đeo khăn tang bị phát hiện tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu 8.000, Quốc lộ 61C, thuộc xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, 3 người được ông T. chở đã thừa nhận đang làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bị thất nghiệp nên tìm đường về quê. Nhằm "qua mặt" các chốt kiểm dịch nên 3 người giả đeo khăn tang để lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt tưởng gia đình có tang mà cho thông chốt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T vì chở người về từ vùng dịch, đồng thời đưa tất cả 4 người đi cách ly theo quy định

Sau khi đưa chị D. vào khu cách ly tập trung, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần đầu chị D. âm tính với virus SARS-CoV-2; đến ngày 22/8/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang lấy mẫu xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp RT-PCR, kết quả ghi nhận chị D. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn