Tin tức

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây

(VOVTV) - Đông Hưng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, là một cửa khẩu quốc tế lớn của Trung Quốc kết nối với Việt Nam. Đây cũng là một trong những cửa khẩu trên bộ có lưu lượng người qua lại lớn nhất Trung Quốc.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
20/05/2023 11:59

Kể từ sau khi nước này nới lỏng chống dịch, đặc biệt là từ ngày 21/2, công dân hai nước được thông quan trở lại bằng sổ thông hành qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) sau thời gian dài tạm dừng vì Covid-19, Đông Hưng đang dần nhộn nhịp trở lại.

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 1.

Đường Tân Hoa, nơi tập hợp nhiều hàng hóa Việt Nam ở cửa khẩu Đông Hưng

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 2.

Các cửa hàng bán cà phê luôn là nơi tập trung đông người mua Trung Quốc

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 3.

Tiếp đó là hạt điều và bánh Pía

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 4.

Những sạp hàng Sầu riêng luôn có khách hỏi mua

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 5.

Các cửa hàng bán hàng Việt nằm san sát nhau

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 6.

Khu chợ bán hàng Việt

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 7.

Người dân Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại khu chợ bán hàng Việt

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 8.

Những đoàn khách du lịch đi về phía cửa khẩu

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 9.

Quang cảnh tấp nập tại vùng biên Trung Quốc ngày 18/5/2023

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 10.

Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh nhìn từ trên cao

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 11.

Một góc thành phố Móng Cái nhìn từ trên cao phía Đông Hưng

Người dân Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây - Ảnh 12.

Con sông biên giới nằm giữa Móng Cái, Việt Nam (trái) và Đông Hưng, Trung Quốc

Theo dữ liệu mới nhất do Trung tâm dịch vụ cửa khẩu thành phố Đông Hưng cung cấp cho phóng viên VOV, hiện mỗi ngày có từ vài nghìn đến 10.000 người qua lại cửa khẩu Đông Hưng. Tính đến 10/5, con số này đạt khoảng 350.000 lượt người.

Theo chị Trần Hiểu, Giám đốc Trung tâm, ngay từ năm 2018, số người qua lại ở cửa khẩu quốc tế Đông Hưng đã vượt 10 triệu lượt người, lên tới hơn 12 triệu lượt/năm, thời điểm cao nhất có ngày lên đến 47.000 người. Nếu tính riêng một cửa khẩu, đây là cửa khẩu đường bộ có lưu lượng người qua lại lớn nhất Trung Quốc.

Chị tin rằng, cùng với việc Trung Quốc không ngừng tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch, số người qua lại tại cửa khẩu Đông Hưng có thể quay về mức 30.000-40.000 lượt người/ngày trong thời gian tới./.

Ý kiến của bạn