Tin tức

Người dân TP.HCM hạn chế đi lại, mua sắm Tết vì Covid-19 bùng phát

(VOVTV) - Chiều tối ngày 8/2, sau khi TP.HCM công bố có 25 ca dương tính Covid-19, các hoạt động đi lại, mua sắm của người dân TP.HCM giảm hẳn. Phần đông người dân khi bắt buộc phải ra ngoài đều đeo khẩu trang kỹ lưỡng, tuân thủ 5K phòng dịch.

Tác giả Minh Thắm / VOV TPHCM
09/02/2021 08:12

Đang thời điểm cận Tết nhưng do dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát tại một số địa bàn ở TP.HCM nên lượng người mua sắm Tết giảm hẳn. Tại siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 chiều tối 8/2 rất vắng khách đến mua hàng.

Khách hàng đi siêu thị đều đeo khẩu trang phòng dịch.jpg

Khách hàng đi siêu thị đều đeo khẩu trang phòng dịch

Siêu thị cũng bố trí nhân viên an ninh đo thân nhiệt và nhắc nhở khách rửa tay kháng khuẩn trước khi vào khu mua sắm. Đa số người mua đều mua hàng hóa rất nhanh rồi rời đi ngay chứ không dành nhiều thời gian dạo quanh mua sắm như trước.

Lễ hội Tết Việt ở Nhà văn hóa Thanh niên yên ắng.jpg

Lễ hội Tết Việt ở Nhà văn hóa Thanh niên yên ắng

Không chỉ ở trong siêu thị mà tại các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi trên các địa bàn thành phố cũng thưa vắng khách. Nhà văn hóa Thanh niên nơi đang có Lễ hội Tết, chợ Tết và phố ông Đồ hầu như không có người.

Xe đi tuyên truyền nhắc nhở người dân TP thực hiện 5K.jpg

Xe đi tuyên truyền nhắc nhở người dân TP thực hiện 5K

Trên các tuyến phố trung tâm, lượng người và xe cộ lưu thông khá ít. Các xe loa tuyên truyền bắt đầu xuất hiện ở các tuyến phố để nhắc nhở người dân thực hiện 5K phòng chống dịch Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn