Tin tức

Người dân TP. Phan Thiết không được ra ngoài từ 18h đến 6h sáng hôm sau

(VOVTV) - UBND TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo việc người dân không đi ra khỏi nhà từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TPHCM
24/08/2021 20:23

Bắt đầu từ ngày 24/8, người dân TP. Phan Thiết không đi ra khỏi nhà từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp: cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, y tế; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch…

Người dân TP. Phan Thiết không được ra ngoài từ 18h đến 6h sáng hôm sau - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát ở thành phố Phan Thiết

Trước đó, tại kết luận sau cuộc họp trực tuyến với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, 4 tuần thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn vẫn còn nhiều người thực hiện chưa nghiêm; Vẫn còn tình trạng người dân sống ở khu vực ven biển còn tụ tập, giao lưu giữa các hộ gia đình hoặc tập thể dục ở nơi công cộng; công tác tuần tra, kiểm soát ở các cấp chưa nhiều, các chốt kiểm dịch có nơi, có lúc còn làm qua loa; việc điều chỉnh mẫu giấy thông hành, giấy đi chợ và quản lý, sắp xếp chợ còn chậm.

Để chấn chỉnh việc này, tỉnh Bình Thuận yêu cầu TP. Phan Thiết từ nay đến ngày 31/8 thực hiện nghiêm chỉ thị về giãn cách xã hội; quản lý chặt chẽ hơn các trường hợp người dân ra ngoài không có lý do chính đáng; quản lý theo từng đối tượng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ xã này đến xã khác, phường này sang phường kia; dừng hoạt động của shipper tự do không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Người dân TP. Phan Thiết không được ra ngoài từ 18h đến 6h sáng hôm sau - Ảnh 2.

Chợ dã chiến thành phố Phan Thiết

Đối với người dân sử dụng phiếu đi chợ chỉ được phép dùng 1 lần trong ngày, phân bổ theo thời gian đi chợ 3 ngày/lần. Phiếu đi chợ phải thống nhất trên cơ sở tham khảo ý kiến của Sở Công Thương; làm tốt, nhanh, có hiệu quả việc xét nghiệm cộng đồng, vùng nào đã làm xong, xác định là vùng xanh thì lập chốt kiểm soát nghiêm ngặt; việc đánh giá khu vực là vùng xanh theo hướng xã/phường, không làm nhỏ lẻ từng khu phố.

Đối với khu phong tỏa, nếu thực hiện việc đưa người dân sinh sống ở khu phong tỏa cứng, có nguy cơ lây nhiễm rất cao đi cách ly tập trung thì phải triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; đối với vòng ngoài thì phải kiểm soát chặt chẽ việc đi ra ngoài, đi chợ của người dân theo phiếu đi chợ đã được cấp hoặc có phương án đi chợ thay, cung cấp lương thực đến tận nhà, đội kiểm soát chuyên biệt tại khu vực này phải tăng cường tuần tra, xử phạt, không để người dân ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn