Tin tức

Người dân Thủ đô chung tay 'giải cứu' nông sản cho nông dân huyện Mê Linh

(VOVTV) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng lớn nông sản trên địa bàn huyện Mê Linh không tiêu thụ được, UBND quận Đống Đa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
24/02/2021 16:50

Giá cả các loại nông sản tại huyện Mê Linh đều bị giảm xuống từ 60 - 70% do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết chỉ còn trung bình từ 2.000 - 3.000 đồng/1kg. Mặc dù giá bán ra rất rẻ nhưng việc tiêu thụ các loại rau củ quả này vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm giúp nông dân huyện Mê Linh vượt qua khó khăn trước mắt, sáng ngày 24/2/2021, UBND quận Đống Đa phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức tiêu thụ các loại nông sản: củ cải, su hào, cà chua, rau cải, hành…

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 1.

Sáng 24/2, UBND quận Đống Đa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân huyện Mê Linh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 2.

Nhiều người dân Thủ đô đã tập trung tại khu vực Trung tâm Văn hóa thể thao quận Đống Đa (số 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) tích cực "giải cứu" nông sản cho bà con huyện Mê Linh

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 3.

Số nông sản này được Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) thu gom và vận chuyển đến

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 4.

Mức giá của một số loại nông sản được niêm yết tại địa điểm trên là: Củ cải 30.000 đồng/10kg; Cà chua 20.000 đồng/5kg; Cải bẹ 25.000 đồng/10 củ; Su hào 25.000 đồng/10kg; Hành lá 10.000 đồng/1kg

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 5.

Bà Lan (mặc áo vàng, ở Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đi ngang qua thấy mọi người tổ chức giải cứu rau củ cho bà con Mê Linh nên dừng lại mua ít củ cả và cà chua. Việc giải cứu nông sản cho Hải Dương, Hải Phòng hay Mê Linh đều là giúp nhân dân mình cả, ở đâu cũng khó khăn trong thời điểm này”

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 6.

Những loại rau củ được người bán chọn lọc kỹ lưỡng, loại bỏ quả dập nát

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 7.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng nông sản bị ảnh hưởng tương đối nhiều, trong đó, có gần 300 tấn củ cải, khoảng 50 tấn cà chua không tìm được đầu ra. Sáng nay chúng tôi mang tới phố Hoàng Cầu khoảng 4 tấn nông sản và dự kiến bán trong khoảng 5 - 6 ngày. Rất mong mọi người sinh sống trên địa bàn thành phố mua ủng hộ bà con Mê Linh”, chị Trúc (đoàn viên thanh niên huyện Mê Linh) nói

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 8.

Nhiều nhà hàng, bếp ăn, trường học dừng hoạt động do dịch bệnh là một trong những nguyên nhân khiến nông sản dư thừa

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 9.

Ngoài địa điểm Hoàng Cầu (Đống Đa), HTX Đông Cao đang liên hệ một số quận trên địa bàn thành phố tìm kiếm địa điểm bán nông sản để hỗ trợ đầu ra cho bà con Mê Linh

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 10.

Chị Phương Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua ủng hộ bà con 10 kg củ cải và 5 kg cà chua, mong muốn phần nhỏ giúp bà con tiêu thụ được hết nông sản tồn đọng

Người dân Thủ đô 'giải cứu' nông sản cho người nông dân huyện Mê Linh - Ảnh 11.

Vì giá thành rẻ, nguồn gốc rõ ràng nên người dân Thủ đô tranh thủ mua về nhà dùng dần

Ý kiến của bạn