Tin tức

Người dân Tây Bắc trọn niềm tin hướng về Đại hội

(VOVTV) - Chỉ ít ngày nữa, Đại hội XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Từ nơi “phên dậu” của Tổ Quốc, người dân Tây Bắc hướng về Đại hội với tình cảm và niềm tin quyết thắng.

Tác giả PV / VOV Tây Bắc
21/01/2021 19:11

Tại Yên Bái, những ngày này, từ các ngõ xóm ở thành thị đến các bản làng vùng cao đều rực đỏ màu cờ Tổ Quốc. Tất cả đều hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với tình cảm, niềm tin và trách nhiệm lớn lao.

Người dân Tây Bắc trọn niềm tin hướng về Đại hội - Ảnh 1.

Các ngõ xóm ở thành thị đến các bản làng vùng cao đều rực đỏ màu cờ Tổ Quốc

Chị Đặng Thị Hồng Duyên, Bí thư Đoàn thanh niên phường Nam Cường, TP Yên Bái kỳ vọng: Đại hội sẽ đề ra những chính sách về phát triển nguồn nhân lực, có giải pháp đột phá trong công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đoàn, cán bộ trẻ để họ có điều kiện phát huy và cống hiến. Qua đó, góp phần xây dựng vùng cao, miền núi ngày càng giàu đẹp hơn, nhanh chóng tiến kịp miền xuôi…

Chị Duyên chia sẻ thêm: "Tôi mong rằng, Đảng sẽ tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo, quan tâm hơn nữa và tin tưởng vào những người trẻ. Mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ chịu trách nhiệm những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, qua đó khẳng định vai trò của thanh niên trong xã hội. Đặc biệt, Đảng sẽ có sự quan tâm, bố trí, luân chuyển công tác đối với cán bộ đoàn khi hết tuổi và bố trí một phần phụ cấp cho đội ngũ bí thư các chi đoàn".

Người dân Tây Bắc trọn niềm tin hướng về Đại hội - Ảnh 2.

Những ngày này, các tuyến đường ở tỉnh Sơn La rực đỏ màu cờ Tổ Quốc

Cách Trung tâm TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gần 200Km, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) còn 6 trong 11 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia. Ông Thào A Nhè, Bí thư Đảng ủy xã Sín Chải cho biết: Hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cán bộ, Đảng viên và người dân nơi đây ai nấy đều bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Kỳ vọng Đại hội lần này tiếp tục đưa ra những quyết sách phù hợp để người dân vùng sâu, vùng xa có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Ông Thào A Nhè cho biết thêm: "Cán bộ, Đảng viên trên địa bàn của Đảng bộ xã Sín Chải cũng mong muốn rằng trong Đại hội XIII của Đảng sẽ lựa chọn được những nhân sự để đáp ứng được phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đối với bản thân tôi thì tại Đại hội này tôi tin tưởng rằng các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa mới sẽ đủ năng lực lãnh đạo đối với đất nước, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội đất nước đi lên".

Người dân Tây Bắc trọn niềm tin hướng về Đại hội - Ảnh 3.

Trung tâm tỉnh Lào Cai trang hoàng rực rỡ

Sơn La là trung tâm của vùng Tây Bắc, có 12 dân tộc anh em chung sống. Những năm qua, nhờ triển khai các chương trình, dự án mà Đảng, Nhà nước hỗ trợ, đời sống của đồng bào Thái, Dao, Mông... trên địa bàn đã từng bước được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nay chỉ còn hơn 18%. Bà con hết sức phấn khởi và đang gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ khai mạc vào ngày 25/1 tới đây.

Người dân Tây Bắc trọn niềm tin hướng về Đại hội - Ảnh 4.

Đoàn viên thanh niên trồng hoa làm đẹp công sở, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ông Vì A Sềnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La nói: "Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì bà con mong muốn là Đại hội lần này sẽ đề ra những chủ trương, chính sách về phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, đặc biệt là các chương trình phát triển xóa đói giảm nghèo và các chương trình dự án để bà con vùng cao ngày càng xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống".

Tây Bắc những năm gần đây cuộc sống của bà con đã khá lên rất nhiều, khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao dần dược thu hẹp. Đồng bào các dân tộc nơi đây đang hướng về Đại hội với tất cả tấm lòng và niềm tin quyết thắng.

Ý kiến của bạn