Tin tức

Người dân Quảng Bình giúp tài xế xe tải chở trái cây bị lật nhào trên Quốc lộ

(VOVTV) - Chiếc xe đầu kéo chở 33 tấn xoài đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thì bị lật, hàng hóa văng ra ngoài. Người dân địa phương đã nhanh chóng giúp đỡ tài xế thu gom hàng hóa, trái cây bị đổ.

Tác giả Thanh Hiếu / VOV miền Trung
23/05/2022 18:05

Khoảng 5h sáng 23/5, tài xế Lê Văn Tân, quê ở tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 29H-792.50 kéo theo rơ moóc 29R-400.29 chở 33 tấn xoài lưu thông trên Quốc lộ 1A từ tỉnh Tiền Giang đi thành phố Hà Nội. Khi đi qua địa phận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thì xe bất ngờ bị lật, hàng hóa trên xe bị văng ra ngoài. Tài xế Lê Văn Tân và phụ xe bị thương nhẹ.

Người dân Quảng Bình giúp tài xế xe tải chở trái cây bị lật nhào trên Quốc lộ - Ảnh 1.

Xe tải chở trái cây bị lật bên đường

Người dân Quảng Bình giúp tài xế xe tải chở trái cây bị lật nhào trên Quốc lộ - Ảnh 2.

Người dân Quảng Bình kêu gọi người đi đường mua trái cây giúp đỡ tài xế xe tải bị lật

Người dân Quảng Bình giúp tài xế xe tải chở trái cây bị lật nhào trên Quốc lộ - Ảnh 3.

Người dân thu gom trái cây, kêu gọi người mua giúp đỡ tài xế xe tải

Người dân Quảng Bình giúp tài xế xe tải chở trái cây bị lật nhào trên Quốc lộ - Ảnh 4.

Người dân Quảng Bình giúp thu gom xoài bị văng ra ngoài do xe lật

Người dân ở gần đó đã hỗ trợ thu gom số lượng xoài đã bị văng ra ngoài, tập trung hàng ở bên đường kêu gọi người đi đường ghé vào mua trái cây giúp người gặp nạn. Một số người đã livestream sự việc lên mạng xã hội Facebook để kêu gọi bà con đến mua giúp.

Người dân giúp nhặt trái cây do xe bị lật

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình cũng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tránh gây ách tắc trên Quốc lộ 1A. Được biết, tài xế Lê Văn Tân lái xe đường dài, do mệt mỏi và quá buồn ngủ nên mất tập trung khiến xe tông phải cột mốc bên đường rồi lật.

Ý kiến của bạn