Tin tức

Người dân Nga phấn khởi kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

(VOVTV) - Năm nay, mặc dù đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng nước Nga vẫn tổ chức kỷ niệm trọng thể Ngày Chiến thắng 9/5, trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Người dân Nga, như mọi khi, háo hức đón chờ ngày lễ lớn của đất nước.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
09/05/2022 15:25

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít trong chiến tranh Thế giới thứ hai(1941-1945) là sự kiện quan trọng và được tổ chức thường niên tại Nga cũng như ở nhiều nước trên thế giới.

Năm nay không là ngoại lệ tại Nga, mặc dù Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và phải hứng chịu các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, ở mức dẫn đầu thế giới.

Người dân Nga phấn khởi kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 - Ảnh 2.

Nga chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

Bà Marina và bà Elena cùng ra phố để xem lễ duyệt binh trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, bày tỏ niềm vui và tự hào trước ngày lễ trọng đại của đất nước: “Chúng tôi tự hào về đất nước của chúng tôi, về Tổng thống của chúng tôi. Vì thế chúng tôi luôn ở đây để ủng hộ lễ duyệt binh diễn ra.

Chúng tôi tưởng nhớ những người ông, người bà, những người đã bảo vệ Tổ quốc của chúng tôi. Nếu không có họ thì đã không có chiến thắng. Họ là những người đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít”.

Đối với anh Evgeny, các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng ngày lễ và cuộc sống của anh: “Tâm trạng trong ngày lễ là rất vui và cảm động, những gì chúng tôi mong muốn đều cảm nhận được đúng như vậy. Các trừng phạt thì chúng có thể ảnh hưởng, trên thực tế, quan trọng là cảm nhận ở bên trong như thế nào. Cảm thấy mình ổn thì mọi việc sẽ tốt”.

Năm nay, sau lễ duyệt binh, người dân ở nhiều khu vực của nước Nga sẽ có thể tham gia vào lễ diễu hành của binh đoàn bất để tưởng nhớ những người đã ngã xuống cho Ngày Chiến thắng. Tại Moscow, dự kiến, hơn một triệu người sẽ tham gia đoàn diễu hành.

Các buổi hòa nhạc lễ hội, các sự kiện giải trí theo chủ đề dành cho trẻ em và người lớn sẽ được tổ chức tại các công viên và trên đường phố của các thành phố Nga. Còn vào 22h tối, sẽ bắn pháo hoa tại 9 thành phố anh hùng, gồm Moscow, Volgograd, Kerch, Murmansk, Novorossiysk, St.Petersburg (thành phố Anh hùng Leningrad), Sevastopol, Smolensk, Tula, cũng như ở các thành phố nơi bố trí trụ sở của các quân khu, hạm đội, binh đoàn vũ trang và Hạm đội Caspi.

Ý kiến của bạn