Tin tức

Người dân Mỹ hồ hởi đón Quốc khánh sau 1 năm đại dịch Covid-19

(VOVTV) - Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ đang dần được kiểm soát nhờ chương trình tiêm chủng. Và người dân Mỹ năm nay đón ngày Quốc khánh 4/7 hoàn toàn khác so với 1 năm trước đây.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
05/07/2021 09:24

Người dân Mỹ đã đón Quốc khánh lần thứ 245 với nhiều hoạt động được tổ chức rộng khắp trên cả nước bao gồm bắn pháo hoa, diễu hành, các hoạt động vui chơi và giải trí ngoài trời. 

Mặc dù, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 nhưng dịch bệnh đã dần được kiểm soát tại nước này, khi số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong giảm đáng kể trong thời gian qua.

Tính tới thời điểm hiện tại, 58% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ và gần 67% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19, gần với mục tiêu 70% mà Tổng thống Joe Biden đã đặt ra cho thời điểm trước ngày Quốc khánh.

Người dân Mỹ hồ hởi đón Quốc khánh sau 1 năm dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Joe Biden đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Nhà Trắng với sự tham gia của 1.000 khách mời bao gồm gia đình các quân nhân và những người ở tuyến đầu ứng phó với Covid-19.

Tổng thống Biden đã nhấn mạnh thành tựu của Mỹ trong kiểm soát dịch bệnh và những giá trị Mỹ trong bài phát biểu của mình: “Ngày 4/7 năm nay là một dịp đặc biệt khi chúng ta đã vượt qua bóng tối của một năm đại dịch và cách ly, một năm của đau buồn và mất mát. Hãy nghĩ về 1 năm trước đây để thấy chúng ta đã tiến xa như thế nào".

Hầu hết các trung tâm ở các thành phố lớn ở Mỹ đều tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh và 4/7 năm nay được cho là dịp nghỉ lễ có số lượng người di chuyển nhiều nhất với khoảng 44 triệu người.

Ý kiến của bạn