Tin tức

Người dân Indonesia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới - Việt Nam đứng thứ 4

(VOVTV) - Người dân Indonesia nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, với chiều cao người trưởng thành là 1m58. Chiều cao trung bình của người Việt Nam thuộc top 4 thấp nhất thế giới.

Tác giả Phạm Hà/VOV Jakarta
06/03/2023 15:26

Thông tin đăng trên trang web chính thức của Thống kê đánh giá dân số thế giới ( WPR), một tổ chức độc lập về điều tra dân số và nhân khẩu học có trụ sở tại Mỹ cho thấy, sau Indonesia, thứ hạng các quốc gia có dân số thấp nhất thế giới là Bolivia với chiều cao trung bình 1m59, Philippines 1m61, Việt Nam 1m62.

Theo danh sách này, những quốc gia có chiều cao trung bình cao nhất thế giới bao gồm Hà Lan, Montenegro và Đan Mạch.

Người dân Indonesia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới - Việt Nam đứng thứ 4 - Ảnh 1.

Indonesia nằm trong top đầu các quốc gia có chiều cao thấp nhất thế giới theo WPR. Nguồn Tempco

Đánh giá về nguyên nhân Indonesia luôn nằm trong số các quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới (tùy theo khảo sát của các tổ chức khác nhau), các chuyên gia cho rằng ngoài yếu tố di truyền còn là vấn đề dinh dưỡng, môi trường. Theo đó, di truyền đóng góp 20% đến sự phát triển chiều cao trong khi 80% còn lại là do các yếu tố môi trường.

Hiện cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính phủ của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Chính phủ Indonesia đang có mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới và thu nhập bình quân đầu người đạt 23.000 đô la Mỹ vào năm 2045.

Tuy nhiên là quốc gia thứ 5 trên thế giới có tỷ lệ trẻ em thấp còi suy dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến chiến lược dài hạn của Indonesia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ thấp còi xuống 14% vào năm 2024, với khẳng định can thiệp suy dinh dưỡng thể thấp còi là một trong những ưu tiên chi tiêu của chính phủ trong năm 2023.

Ý kiến của bạn