Tin tức

Người dân Hong Kong đổ xô đăng ký mua nhà 17m2

Cơ quan Quản lý Nhà ở Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã nhận được tổng cộng 17.000 hồ sơ nộp trực tuyến trong ngày đầu mở bán.

25/02/2022 23:20
Người dân Hong Kong đổ xô đăng ký mua nhà 17m2 - Ảnh 1.

Người dân Hong Kong nộp đơn đăng ký để có cơ hội mua căn hộ trong dự án nhà ở xã hội 2022. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), dự án căn hộ diện tích từ 17m2 đang thu hút được sự quan tâm của người dân Hong Kong. Một số người bày tỏ thà mua được nhà diện tích nhỏ còn hơn trong tay không có gì.

Chung cư xây dựng trên sân bay Kai Tak cũ nằm trong dự án nhà ở gồm 8.926 căn hộ được chính quyền hỗ trợ dành cho những người thu nhập tầm trung trong năm 2022. Ngoài Kai Tak, 6 khu vực trung tâm khác bao gồm North Point, Ma Tau Kok, Kwun Tong, Tseung Kwan O, Sha Tin và Tung Chung cũng là điểm bán các căn hộ nhà ở xã hội.

Bà Amy Chow (55 tuổi), từng làm nhân viên phục vụ nhà hàng, là một trong những vị khách tới xem căn hộ mẫu trưng bày ở khu dân cư Lok Fu sáng 25/2. Bà cho biết bản thân rất mong muốn sở hữu một căn hộ tại khu vực đô thị ngay cả khi diện tích căn hộ đó chỉ rộng 17m2 và có giá bán lên tới 1,569 triệu đô la Hong Kong (khoảng 4,6 tỷ đồng).

“Thật khó để kiếm được một ngôi nhà ở Hong Kong mặc dù tôi đã chăm chỉ làm việc suốt nhiều năm”, bà Chow hiện vẫn cùng con trai 22 tuổi thuê một căn hộ nhỏ ở Sham Shui Po. Bà hy vọng con trai mình sẽ gánh trách nhiệm trả góp cho căn hộ sau khi tốt nghiệp đại học trong vài tháng tới và tìm được việc làm.

Có diện tích từ 17 m2 đến 45 m2, các căn hộ sẽ được hỗ trợ với giá bán chỉ bằng một nửa so với giá thị trường, từ 1,24 triệu đô la Hong Kong (3,6 tỷ đồng) lên đến 5,31 triệu đô la Hong Kong (15,5 tỷ đồng). Cơ quan quản lý nhà ở sẽ rút thăm để tìm ra chủ nhân mới cho những căn hộ này.

Anh Tse Yat-man (43 tuổi), đầu bếp tại một nhà hàng, cho biết anh vẫn muốn sở hữu một căn hộ dù kinh tế vẫn còn eo hẹp do dịch bệnh COVID-19. Người đầu bếp sống cùng vợ và con trai 13 tuổi bày tỏ mong muốn mua được căn hộ rộng 28 m2 với số tiền có trong tay chỉ chưa đầy 3,5 triệu đô la Hong Kong (10 tỷ đồng).

“Tôi sợ thất nghiệp, nhưng tôi sẽ thử vận may. Rất khó để có thể sở hữu một ngôi nhà ở thành phố này. Việc họ xây những căn hộ siêu nhỏ là có thể hiểu được do những vấn đề nhà ở tại đây”, anh Tse chia sẻ.

Cơ quan Quản lý Nhà ở giải thích việc thu nhỏ diện tích căn hộ sẽ giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở cho người dân thành phố.

Khoảng 30% căn hộ mới có diện tích nhỏ hơn 30m2. Các căn hộ với 17m2 ở Kai Tak, nhỏ bằng 1,5 ô đậu xe ô tô, là căn hộ có diện tích nhỏ nhất được xây dựng kể từ khi Dự án Sở hữu Nhà thành lập năm 1978.

Mặc dù chính quyền thành phố ngày 24/2 thông báo tất cả các căn hộ xây dựng tư nhân trong tương lai phải có diện tích ít nhất là 26 m2, hiện không có yêu cầu tương tự đối với nhà ở xã hội.

Ý kiến của bạn