Tin tức

Người dân Hà Nội vái vọng bên ngoài đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu

(VOVTV) - Các chùa, đền, phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. Sáng ngày 26/2, đúng rằm tháng Giêng hay còn được gọi là Tết Nguyên tiêu, nhiều người dân vẫn đến các cửa chùa, đền, phủ để vái vọng.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
26/02/2021 14:03
Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 1.

Hiện tại các chùa, đền, phủ vẫn chưa được phép mở cửa, người dân chỉ có thể đứng vái vọng từ hè phố dịp rằm tháng Riêng

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 2.

Là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội này với hơn 1.500 tuổi – chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) vẫn đang tạm thời đóng cửa, nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 3.

Một số người dân đến chùa chùa Hà (quận Cầu Giấy) thắp hương nhưng chỉ có thể đứng vái vọng từ bên ngoài

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 4.

Đồ lễ được đặt tạm trước cổng chùa

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 5.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phủ Tây Hồ trong sáng 26/2

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 6.

Không thể vào trong nên nhiều người chọn cách bày lễ đứng ngoài vái vọng

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 7.

Theo truyền thống, từ đầu năm đến ngày rằm tháng Giêng là thời điểm du xuân, vãn cảnh lễ chùa nên nhu cầu người dân dịp này rất cao

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 8.

“Tất cả các đền, chùa, phủ trên địa bàn thành phố đã đóng cửa, ngưng đón khách để phòng chống dịch bệnh, tôi và bà con nhân dân rất ủng hộ. Sáng nay tôi đến phủ Tây Hồ mua đồ lễ và khấn vọng từ cổng, cầu mong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an trong năm mới”, cô Xuyến (ở Ba Đình) cho biết

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng có mặt tại cổng phủ để hướng dẫn người dân tránh tụ tập đông người

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 10.

Theo ghi nhân của phóng viên VOVTV, mọi người chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 11.

Người dân đến khu vực phủ Tây Hồ ngày một đông

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 12.

Lúc này lực lượng chức năng yêu cầu người dân nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực cổng phủ

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 13.

Đồng thời ban quản lý phủ đã dựng chốt chặn tại các tuyến đường đi vào phủ

Người dân Hà Nội vái vọng qua bờ tường đền, chùa trong ngày Tết Nguyên tiêu - Ảnh 14.

Nhiều người dân được yêu cầu quay đầu xe khi có ý định vào khu vực phủ Tây Hồ


Ý kiến của bạn