Tin tức

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc

(VOVTV) - Chiều nay (4/9), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tại các cửa ngõ TP.HCM, rất đông người dân đổ về TP. Theo ghi nhận, tuy có tình trạng ùn ứ nhẹ nhưng không quá nghiêm trọng.

Tác giả Hà Khánh/VOV TP.HCM
04/09/2022 19:45

Tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) - cửa ngõ phía Đông của TP, chiều 4/9 lượng xe khách từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đổ về khá đông nhưng không có cảnh ùn tắc như các dịp lễ trước. Lí do là nhiều người dân đã chọn vào sớm hơn để dễ dàng mua vé cũng như nghỉ ngơi trước khi đi làm. Lượng xe không dồn về cùng lúc nên các tuyến đường xung quanh bến như Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí… tuy đông hơn bình thường nhưng không xảy ra ùn ứ.

Trong bến, các xe lần lượt đến trả khách, mọi người chờ taxi, xe công nghệ... để về nhà. Khu vực trước cổng chính luôn túc trực lượng lớn xe công nghệ, xe ôm truyền thống cũng như người nhà đến đón nên lực lượng bảo vệ phải túc trực để nhắc nhở, đảm bảo giao thông và trật tự. Thời tiết TP.HCM chiều nay nắng khá gắt khiến nhiều người mệt mỏi.

Tại Bến xe miền Tây, chiều ngày 4/9, lượng xe đổ về cũng tăng cao nhưng tình hình vẫn ổn định. Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây cho biết, đến nay việc đưa đón phục vụ hành khách dịp lễ 2/9 cơ bản hoàn tất. Lượng khách trở lại TP đông nhất là hôm nay (4/9) với 35.000 lượt khách. Nhờ làm tốt công tác dự báo nên bến đảm bảo phục vụ người dân, không để xảy ra sự cố.

Ông Trần Nhân Hậu cho biết, trong dịp lễ, bến chỉ tăng cường một xe buýt (tuyến TP.HCM – Tiền Giang), để kịp thời giải tỏa hành khách trong ngày 1/9 với sản lượng đạt 45.000 lượt khách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái cho biết: lượng khách qua phà ngày cuối dịp lễ tăng cao từ khoảng 16h, chủ yếu là chiều từ Đồng Nai về TP.HCM. Ghi nhận tại phía Đồng Nai vào cuối ngày, dòng xe kéo dài vài trăm mét. Bến đã huy động 7 phà để phục đáp ứng nhu cầu người dân và lượng khách qua phà hôm nay tăng cao, dự báo khoảng 75.000 – 80.000 lượt.

Lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn khẳng định hoạt động phục vụ người dân dịp lễ 2/9 đã thành công tốt đẹp, cao điểm là ngày 31/8 với 14 đoàn tàu xuất bến, cao hơn nhiều so với thời điểm trước đó.

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc - Ảnh 1.

Quốc lộ 13 hướng về Bến xe miền Đông xe đông nhưng không ùn tắc trong chiều 4/9. Ảnh: Hà Khánh

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc - Ảnh 2.

Các cửa ngõ đông nhưng không ùn tắc. Ảnh: Hà Khánh

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc - Ảnh 3.

Các cây xăng xung quanh Bến xe miền Đông có tình trạnh xe khách dừng trả khách. Ảnh: Hà Khánh

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc - Ảnh 4.

Khách tại Bến xe miền Đông chiều 4/9. Ảnh: Hà Khánh

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc - Ảnh 5.

Các cửa ngõ TP.HCM khá thông thoáng. Ảnh: Hà Khánh

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc - Ảnh 6.

Dòng xe đổ về TP.HCM trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng khá đông. Ảnh: M.Q.

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, cửa ngõ không ùn tắc - Ảnh 7.

Dòng xe phía bên Đồng Nai chờ qua phà Cát Lái. Ảnh: T.Q.

Dự báo, vào sáng sớm ngày mai (5/9), lượng người từ các tỉnh, thành đổ về TP.HCM tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết tại TP nắng nóng, nhiều người dân ở gần TP.HCM, nhất là ở các tỉnh miền Tây sẽ lựa chọn thời điểm mát mẻ để di chuyển./.

Ý kiến của bạn