Tin tức

Người dân đi chơi phố Hàng Mã sắm sửa cho Giáng sinh vẫn chủ quan trong việc phòng chống Covid-19

(VOVTV) - Khoảng 10 ngày nữa sẽ đến lễ Giáng sinh, do đó mỗi ngày có hàng trăm người đến tuyến phố Hàng Mã, Hàng Cân, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua sắm, tham quan, chụp ảnh. Nhưng nhiều người vẫn còn lơ là, chủ quan trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Tác giả Thanh Bình - Long Trịnh  -  
12/12/2020 09:49

Sau ca lây nhiễm cộng đồng từ BN1342, Hồ Chí Minh và người dân cả nước cần phải thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch an toàn, tuy nhiên, nhiều bạn trẻ đến phố Hàng Mã vẫn "quên" không đeo khẩu trang.

Gần đến Giáng sinh, người đến phố Hàng Mã đông đúc nhưng “quên” không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên VOVTV tại phố Hàng Mã tối ngày 11/11, nhiều bạn trẻ đến tham quan vẫn lơ là trong việc phòng chống dịch COVID-19

Gần đến Giáng sinh, người đến phố Hàng Mã đông đúc nhưng “quên” không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều bậc phụ huynh cũng cho con em đến chơi nhưng cũng đều "quên" không cầm theo khẩu trang

Gần đến Giáng sinh, người đến phố Hàng Mã đông đúc nhưng “quên” không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Do vào dịp cuối tuần nên con phố khá đông đúc người qua lại, do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh

Gần đến Giáng sinh, người đến phố Hàng Mã đông đúc nhưng “quên” không đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV, nhiều người bán hàng rong và tiểu thương cũng không đeo khẩu trang mặc dù hằng ngày tiếp hàng trăm lượt khách đến mua hàng

Gần đến Giáng sinh, người đến phố Hàng Mã đông đúc nhưng “quên” không đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Có nhiều người khá tuân thủ đeo khẩu trang nơi đông người, tuy nhiên khi giao tiếp thì họ lại... hạ khẩu trang

Gần đến Giáng sinh, người đến phố Hàng Mã đông đúc nhưng “quên” không đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Khi được phóng viên hỏi khẩu trang thì nhiều bạn trẻ bảo "quên"


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn