Tin tức

Người dân Đà Nẵng 'ai ở đâu thì ở đó'

(VOVTV) - Kể từ 8 giờ sáng 16/8, thành phố Đà Nẵng thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. UBND thành phố yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. Từ sáng sớm, người dân thành phố Đà Nẵng nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương này.

Tác giả Vinh Thông / VOV Miền Trung
16/08/2021 11:50

Từ tờ mờ đến 8 giờ sáng nay (16/8), đường phố Đà Nẵng vắng vẻ hơn những ngày trước đó. Người và phương tiện lưu thông chủ yếu thực hiện công vụ, phòng chống dịch và những hoạt động được phép theo quy định. Sau 8 giờ, đường phố hầu như không có bóng người.

vov_ 1Công nhân vệ sinh môi trường được phép hoạt động trong những ngày thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách.jfif

Nút giao thông phía Tây Cầu Sông Hàn vắng người từ sáng sớm 16/8

vov_ Các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát từ sớm.jfif

Các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát từ sớm

vov_ Các tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm soát người ra vào khu dân cư.jfif

Nhân viên Công ty Cây xanh được phép hoạt động theo quy định của thành phố

Theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng, các đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động phải đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ”, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Sáng nay, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến nơi làm việc từ sớm và mang theo tư trang đảm bảo ở lại làm việc tại đơn vị trong thời gian 7 ngày.

vov_ Cầu Rồng Đà Nẵng sau 8h ngày 16-8.jfif

Cảnh yên bình trên Sông Hàn sáng 16/8

vov_ Các tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm soát người ra vào khu dân cư (1).jfif

Các tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm soát người ra vào khu dân cư

Sáng nay, tại các khu phố, khu dân cư, đa số người dân chấp hành nghiêm quy định không ra khỏi nhà, nơi đang cư trú. Nhiều nhà đóng cổng, không giao tiếp với bên ngoài. Tất cả các chợ lớn nhỏ trên địa bàn thành phố đều tạm đóng cửa.

vov_ Đội ngũ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại các khu dân cư (1).jfif

Đội ngũ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại các khu dân cư

vov_ Đường Bạch Đằng Đà Nẵng sáng ngày đầu tuần 16-8 vắng lặng (1).jfif

Đường Bạch Đằng Đà Nẵng sáng ngày đầu tuần 16/8 vắng lặng

vov_ Đường Nguyễn Văn Linh- quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng vắng người và phương tiện (1).jfif

Đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vắng người và phương tiện

Tại các khu phố, các Tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường kiểm soát chặt biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát không để người dân ra ngoài. Ông Nguyễn Văn Thiếu, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng số 3, phường Nam Dương, quận Hải Châu cho biết, Tổ dân phố đã lên phương án đi chợ giúp người dân theo đăng ký từng hộ gia đình để mọi người, mọi nhà an tâm phòng, chống dịch.

vov_ Lực lượng chức năng kiểm tra thẻ ông vụ của người ra đường (1).jfif

Lực lượng chức năng kiểm tra thẻ công vụ của người ra đường

vov_ Lực lượng trực chốt duy trì làm việc (1).jfif

Lực lượng trực chốt duy trì làm việc

vov_ Nhiều khu dân cư lập rào chắn thiết lập vùng xanh phòng dịch (1).jfif

Nhiều khu dân cư lập rào chắn thiết lập vùng xanh phòng dịch

Hiện nay, UBND thành phố Đà Nẵng giao Công an thành phố và Trưởng công an các quận, huyện hướng dẫn và cấp thẻ “công vụ” đối với những người tham gia các hoạt động được phép ra ngoài và tham gia giao thông theo quy định. Các đơn vị, địa phương phối hợp với các lực lượng từ thành phố đến xã, phường đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, kiên quyết đẩy lùi dịch bệnh.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn