Tin tức

Người có giấy tờ hợp lệ có thể rời Afghanistan trên các chuyến bay thương mại sau ngày 31/8

(VOVTV) - Ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby tuyên bố Washington sẽ không chịu trách nhiệm về tình hình tại sân bay Kabul sau khi quân đội của nước này rút đi. Trong khi đó, tin tức cho biết, những người có giấy tờ hợp lệ có thể rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay thương mại sau ngày 31/8.

26/08/2021 07:15

Vẫn còn hơn 10.000 người đang ở sân bay chờ sơ tán

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Kirby, ưu tiên của Mỹ trong những ngày tới là rút toàn bộ quân đội cũng như các thiết bị quân sự khỏi sân bay ở Kabul, đồng thời tiếp tục duy trì các nỗ lực sơ tán người dân rời khỏi Afghanistan theo nguyện vọng từ nay cho tới thời hạn chót là ngày 31/8 tới.

Người có giấy tờ hợp lệ có thể rời Afghanistan trên các chuyến bay thương mại sau ngày 31/8 - Ảnh 1.

Hàng nghìn người đang chờ đợi ngoài sân bay Kabul. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ, tuy hơn 80.000 người đã được sơ tán kể từ ngày 14/8 vừa qua, nhưng hiện vẫn còn hơn 10.000 người đang có mặt tại sân bay để chờ được sơ tán.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ đã triển khai 28 chuyến bay quân sự  trong 24 giờ qua, đưa khoảng 10.400 người rời khỏi Afghanistan một cách an toàn.

Cũng trong ngày 25/8, Nga đã điều 4 máy bay vận tải quân sự để sơ tán hơn 500 người rời khỏi Afghanistan. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch sơ tán này được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin. Trong số những người được sơ tán có các công dân Nga, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Ukraine.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov cho biết khoảng 400 người Afghanistan có hộ chiếu Nga đã đề nghị Đại sứ quán Nga tại Kabul giúp họ rời khỏi đất nước. Phát biểu với kênh truyền hình Rossiya-1, ông nói: “Do tình hình hỗn loạn bên trong sân bay thủ đô Kabul, nên không có các tuyến đường bay thay thế. Khoảng 400 người Afghanistan có hộ chiếu Nga với tư cách là công dân thứ hai đang lo lắng và yêu cầu chúng tôi hỗ trợ”.

Hiện nhiều nước cũng đang gấp rút sơ tán công dân và nhân viên đại sứ quán của họ khỏi Afghanistan trước thời hạn 31/8 tới.

Sẽ cho phép người có giấy tờ hợp lệ rời Afghanistan

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 24/8, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố không chấp nhận kéo dài thời hạn rút quân tới sau ngày 31/8. Người này khẳng định Taliban không đồng ý với việc kéo dài thời hạn 31/8 mà Mỹ đã đề ra cho việc rút khỏi Afghanistan, đồng thời mong muốn tất cả các hoạt động sơ tán công dân nước ngoài sẽ kết thúc trước ngày này. Đồng thời, người phát ngôn Taliban kêu gọi Mỹ không không khuyến khích những công dân Afghanistan đã được đào tạo rời bỏ đất nước vì "chúng tôi cần đến chuyên môn của họ".  

Người có giấy tờ hợp lệ có thể rời Afghanistan trên các chuyến bay thương mại sau ngày 31/8 - Ảnh 2.

Taliban đã cam kết sẽ cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước ngay cả sau khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, thông tin mới nhất được tiết lộ sau cuộc đàm phán giữa đại diện chính phủ Đức với Taliban cho biết, lực lượng Hồi giáo Taliban đã cam kết sẽ cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước ngay cả sau khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Tây Nam Á theo kế hoạch vào ngày 31/8.

Cụ thể, sau cuộc đàm phán với Phó trưởng Văn phòng chính trị của Taliban ở Doha (Qatar), ông Mohammed Abbas Staneksai, Trưởng đoàn đàm phán của Đức Markus Potzel viết trên Twitter rằng Taliban cam kết cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước ngay cả khi Mỹ đã rút quân theo kế hoạch vào cuối tháng 8 này. Việc Mỹ rút quân đồng nghĩa với việc chấm dứt các chuyến bay sơ tán của quân đội LB Đức trong vài ngày tới.

Trên tài khoản Twitter, người phát ngôn Văn phòng Chính trị của Taliban tại Doha, ông Suhail Schahin, nêu rõ việc quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan đúng thời hạn sẽ mở đường cho việc nối lại các chuyến bay dân sự và những người có giấy tờ hợp lệ có thể rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay thương mại sau ngày 31/8.

Cùng ngày 25/8, Quốc hội Đức đã phê chuyển việc triển khai tối đa 600 binh sĩ của quân đội liên bang cho hoạt động sơ tán công dân Đức và người dân Afghanistan từng hỗ trợ Đức ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Sứ mệnh này thực tế đã được triển khai và sẽ được kéo dài tới ngày 30/9 tới. Theo quy định, mọi hoạt động triển khai có vũ trang của quân đội liên bang cần phải được quốc hội phê chuẩn để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai. Trong trường hợp đặc biệt (có nguy hiểm), việc phê chuẩn của quốc hội có thể được thực hiện sau đó. Chính phủ Đức muốn tiếp tục đưa hàng nghìn công dân nước này cùng những người Afghanistan cần được bảo vệ trên các chuyến bay dân sự ra khỏi Afghanistan.

Người có giấy tờ hợp lệ có thể rời Afghanistan trên các chuyến bay thương mại sau ngày 31/8 - Ảnh 3.

Chính phủ Đức muốn tiếp tục đưa hàng nghìn công dân nước này cùng những người Afghanistan cần được bảo vệ trên các chuyến bay dân sự ra khỏi Afghanistan. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước đó tại quốc hội, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ các cuộc thương lượng với lực lượng Hồi giáo Taliban ở Afghanistan trong giai đoạn sau khi lực lượng vũ trang quốc tế rút đi. 

Thủ tướng Merkel cũng một lần nữa thừa nhận Chính phủ liên bang đã đánh giá sai những diễn biến mới nhất ở Afghanistan, đồng thời cho biết sẽ tiến hành một cuộc rà soát toàn diện về vấn đề này. 

Nhà lãnh đạo Đức cũng lên tiếng bảo vệ việc tiếp nhận những người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Đức cũng như các bộ, ngành của nước này. Theo bà, mục tiêu của Đức là bảo đảm tối đa những thành quả đạt được ở Afghanistan trong 20 năm qua và điều này cần phải thảo luận với Taliban. Về sự sụp đổ nhanh chóng ở Afghanistan, Thủ tướng Merkel quy trách nhiệm cho lực lượng an ninh cũng như ban lãnh đạo chính trị ở quốc gia Tây Nam Á này./.

Ý kiến của bạn