(VOVTV) - Căng thẳng giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger tiếp tục được đẩy cao, khi những người ủng hộ chính quyền quân sự phát động thêm chiến dịch biểu tình quần chúng mới, nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút quân khỏi Niger.
14/07/2022 17:00
(VOVTV) - Ngày 14/7, những người biểu tình chống chính phủ ở Sri Lanka tuyên bố sẽ rời khỏi các tòa nhà chính phủ mà họ đã chiếm đóng những ngày qua, nhưng vẫn tiếp tục gây sức ép.
10/07/2022 05:38
(VOVTV) - Tối 9/7, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tuyên bố đồng ý rời bỏ chức vụ, trong bối cảnh người biểu tình phản đối tràn vào chiếm giữ dinh thự của ông trong sáng cùng ngày.
(VOVTV) - Sáng 5/12, một xe quân sự đã lao vào đoàn người biểu tình tại thành phố Yangon ở Myanmar khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
(VOVTV) - Chính phủ Quần đảo Solomon đã ban hành lệnh giới nghiêm 36 tiếng đối với thủ đô Honiara nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực sau khi một nhóm người biểu tình xông vào nhà Quốc hội, đốt phá đồn cảnh sát và nhiều tòa nhà khác.
Reuters dẫn thông tin từ Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar hôm 10/11 cho biết, có hơn 80 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Myanmar tại thị trấn Bago, phía đông bắc thành phố Yangon.
Chính quyền quân sự Myanmar bất ngờ trả tự do cho hơn 600 người biểu tình trong bối cảnh các nước phương Tây dồn dập áp lệnh trừng phạt quân đội nước này.
(VOVTV) - Trong buổi họp báo diễn ra tối 23/3, người phát ngôn quân đội Myanmar Zaw Min Tun cho biết, có 164 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ khi nổ ra biến cố chính trị tại nước này hồi đầu tháng 2.
Ngày càng nhiều cảnh sát Myanmar và người thân của họ vượt biên sang Ấn Độ vì không muốn dùng bạo lực nhằm vào người biểu tình.
Người ta đã chụp được bức ảnh nữ tu sĩ Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, đang quỳ gối cầu xin cảnh sát vũ trang Myanmar đừng bắn vào người biểu tình.
Ít nhất 18 người chết và nhiều người bị thương khi cảnh sát Myanmar nổ súng vào người biểu tình phản đối chính quyền quân sự hôm 28/2.
Hôm 15/2, đặc phái viên Liên hợp quốc Christine Schraner Burgener trao đổi với đại diện quân đội Myanmar về cách lực lượng này đối phó với người biểu tình.
(VOVTV) - Hàng trăm nghìn người trên khắp Ba Lan đã biểu tình phản đối lệnh cấm phá thai của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực.
(VOVTV) - Ông Richard Barnett, 60 tuổi, cư dân thành phố Gravette, bang Arkansas, người được nhìn thấy trong bức ảnh ngồi gác chân lên bàn làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 06/1, khi đám đông ủng hộ Tổng Thống Donald Trump gây bạo loạn tại trụ sở Quốc hội, đã bị bắt.
(VOVTV) - Cảnh sát trưởng Washington Robert J. Contee cho biết, bốn người thiệt mạng và 52 người đã bị cảnh sát bắt giữ sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, khi những người biểu tình xông vào tòa nhà để ngăn chặn Quốc hội thông qua chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
(VOVTV) - Quốc hội Mỹ ngày 06/01 họp chung lưỡng viện nhằm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố Tổng thống và Phó Tổng thống nhiệm kỳ mới. Sự kiện này đã bị gián đoạn ngay khi bắt đầu khi hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump tìm cách vào quốc hội để phản đối kết quả bầu cử.
Những hình ảnh và lời nói đầu tiên liên quan đến tội ác của tên tội phạm ấu dâm năm xưa được báo chí hé lộ.
Khách đến Mỹ theo visa B - dành cho mục đích du lịch và công việc - từ 23 nước có tỷ lệ lưu trú quá hạn trên 10% sẽ phải đóng tới 15.000 USD tiền bảo đảm.
Hàng nghìn người theo chủ nghĩa dân tộc Ba Lan và các cá nhân cực hữu bất chấp các lệnh hạn chế Covid-19 xuống đường biểu tình và “đụng độ” với cảnh sát trong dịp Quốc khánh tại thủ đô Warsaw.