Tin tức

Ngoại trưởng Nga xác nhận đàm phán với Ukraine đạt tiến triển

(VOVTV) - Ngày 1/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã có một số tiến bộ đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và Moskva đang chuẩn bị phản hồi các đề xuất của Kiev.

01/04/2022 23:02

Phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại thủ đô New Delhi, ông Lavrov khẳng định các cuộc đàm phán với Ukraine cần được duy trì. Theo ông, phía Ukraine đã tỏ ra hiểu rõ hơn tình hình tại Crimea và Donbass, cũng như tầm quan trọng của quy chế trung lập của Kiev.

Ngoại trưởng Nga xác nhận đàm phán với Ukraine đạt tiến triển - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã có một số tiến bộ đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Lavrov cho biết Nga sẵn sàng để Ấn Độ đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày nhấn mạnh việc Ukraine tấn công kho chứa dầu mỏ ở khu vực Belgorod của Nga không giúp tạo bầu không khí tích cực cho việc duy trì hòa đàm với Kiev.

"Tổng thống đã được báo cáo về vụ Belgorod. Các nhân viên của Bộ Khẩn cấp cũng đã tới đó và mọi thứ đang được thu xếp để nối lại chuỗi cung ứng nhiên liệu. Những gì xảy ra ở đó không ảnh hưởng tới lượng cung của tất cả mọi loại nhiên liệu cần thiết. Dĩ nhiên, vụ việc này không tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục đàm phán," người phát ngôn Peskov nói.

Trước đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết hỏa hoạn bùng phát lúc 5h51 giờ địa phương tại kho chứa dầu mỏ ở Belgorod. Theo Bộ này, nguyên nhân hỏa hoạn là do vụ không kích của 2 máy bay trực thăng thuộc Lực lượng không quân Ukraine xâm nhập không phận Nga.  

Ngoại trưởng Nga xác nhận đàm phán với Ukraine đạt tiến triển - Ảnh 2.

Ukraine tấn công kho chứa dầu mỏ ở khu vực Belgorod của Nga

Về vụ việc này, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố, ông không thể xác nhận hay phủ nhận mối liên quan được cho là của Ukraine trong cuộc tấn công, vì ông không nắm được toàn bộ các thông tin quân sự. Ông Kuleba cũng nói, Ukraine đang đợi Nga trả lời chính thức các đề xuất của nước này tại cuộc hòa đàm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan tới việc Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong ngày 1/4, cho dù nước này đã đặt ra thời hạn chót cho khách hàng phải thanh toán bằng đồng ruble. 

Phát biểu với báo giới, ông Peskov khẳng định, việc Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh yêu cầu bên mua khí đốt của Nga phải thanh toán bằng đồng ruble từ ngày ¼ không có nghĩa là nếu không có xác nhận thanh toán bằng đồng ruble, nguồn cung khí đốt sẽ bị cắt từ ngày 1/4. Theo ông, điều này chỉ ảnh hưởng đến việc thanh toán từ nửa cuối tháng 4 và tháng 5. Tập đoàn năng lượng Gazprom sẽ hợp tác với khách hàng để thực thi các quy định mới. 

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Moskva có thể bỏ yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble nếu tình hình thay đổi, song "trong điều kiện hiện nay, đồng ruble vẫn là lựa chọn thích hợp nhất" đối với Nga. 

Trước đó, cùng ngày, Gazprom thông báo vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine theo yêu cầu của khách hàng.

Nga xuất khẩu hàng trăm tỷ USD khí tự nhiên sang châu Âu mỗi năm. Gazprom cho biết đồng euro chiếm 58% các giao dịch xuất khẩu của tập đoàn này, trong khi đồng USD chiếm 39% và đồng bảng Anh chiếm khoảng 3%./.

Ý kiến của bạn