Tin tức

Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt

(VOVTV) - Ngày 21/7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijarto đã đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đàm phán về việc mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt của Nga và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha  -  
22/07/2022 09:24

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng đang lan rộng khắp châu Âu, mới đây, Hungary là quốc gia đầu tiên của châu Âu phải ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Nước này nhập khẩu khoảng 65% dầu mỏ và 80% khí đốt tự nhiên từ Nga.

Theo thỏa thuận kéo dài 15 năm với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga được ký kết vào năm ngoái, Hungary nhận được 3,5 tỷ mét khối (bcm) khí đốt mỗi năm qua Bulgaria và Serbia và thêm 1 tỷ mét khối qua đường ống từ Áo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng mạnh, Hungary cần tiếp tục các hoạt động đàm phán để mua thêm khí đốt nhằm lấp đầy các kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho mùa đông sắp tới.

Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho biết để đảm bảo an toàn cho nguồn cung năng lượng, Hungary cần thêm 700 triệu m3 khí đốt ngoài thỏa thuận cung cấp dài hạn hiện có với Nga. Ông Szijjarto cho biết thêm các kho dự trữ khí đốt của Hungary hiện mới chỉ đáp ứng hơn 27% nhu cầu tiêu dùng hàng năm của nước này. Về phía mình, Bộ trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga đang xem xét các yêu cầu của Hungary về việc tăng cường mua khí đốt.

Tuần trước, Thủ tướng Hungary Victor Orban trao đổi với truyền thông cho rằng châu Âu đang tự bắn vào phổi của mình khi áp đặt các lệnh trừng phạt vào Nga. Các biện pháp trừng phạt hiện tại cũng không giúp ích gì cho Ukraine trong khi đang gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu.

Hungary cũng là quốc gia đã từ chối cho phép vận chuyển vũ khí qua Hungary đến Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hungary nhắc lại quan điểm của Budapest nêu rõ nước này sẽ không gửi binh lính hoặc vũ khí đến Ukraine và không cho phép vũ khí đi qua biên giới Hungary - Ukraine. Bởi lẽ, điều này sẽ gây ra rủi ro an ninh cho khu vực và gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân Hungary.

Ý kiến của bạn