Tin tức

Nghị sĩ Nga đề xuất thành lập cơ quan chống cô đơn

Trên 5 triệu người ở Nga đang phải vật lộn với các triệu chứng rối loạn tâm lý.

12/10/2022 12:18

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, nghị sĩ cấp cao của ủy ban sức khỏe Hạ viện Nga ông Sergey Leonov đã kêu gọi thành lập một “Cơ quan về các vấn đề cô đơn”. Nghị sĩ Leonov giải thích một cơ quan về các vấn đề cô đơn sẽ giúp mọi người chống chọi trước các vấn đề tâm lý thường gây ra bởi nỗi đơn độc.

Nghị sĩ Nga đề xuất thành lập cơ quan chống cô đơn - Ảnh 1.

Mất ngủ hoặc trầm cảm đều là triệu chứng của bệnh rối loạn tâm lý. Ảnh minh họa: Getty Images

“Chúng tôi coi việc phát triển các công cụ trợ giúp tâm lý cho công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Để tiển khai công việc này, cần phải thành lập một cơ quan về các vấn đề cô đơn”, nghị sĩ Leonov nhấn mạnh.

Dẫn dữ liệu chính thức, nhà lập pháp cho biết tại Nga có hơn 5 triệu công dân đang phải vật lộn với chứng rối loạn tâm thần. Theo ông Leonov, mặc dù chỉ có một số ít người bị bệnh nặng, nhưng những người mắc các tình trạng phổ biến hơn như mất ngủ hoặc trầm cảm cũng cần được hỗ trợ. Nghị sĩ này chỉ ra đặc biệt người dân sinh sống tại các thành phố lớn dễ mắc các vấn đề về tâm lý. Nhiều người trong số đó chỉ sống theo một chế độ “làm việc – xem TV – đi ngủ”. Chính vì vậy, những biện pháp hỗ trợ tâm lý ban đầu nên cần được chú trọng.

Một nghiên cứu do Viện Dư luận Nga thực hiện vào tháng 3 cho thấy năm ngoái, 78% người được hỏi trả lời họ đã chịu đựng nhiều vấn đề nhưng không có sự hỗ trợ của người khác. Chỉ 9% trong số đó tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm thần và chỉ 2% thường xuyên tới gặp họ.

Trước đề xuất tại Nga, Anh và Nhật Bản cũng đã thành lập bộ chống cô đơn với nhiệm vụ phát triển các chương trình hỗ trợ tâm lý cho công dân.

Chính phủ Vương quốc Anh đã bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng cô đơn vào tháng 1/2018 để giải quyết vấn đề tâm lý đang ảnh hưởng đến khoảng 9 triệu người trong nước, bao gồm người trẻ và người già.

Động thái này diễn ra một tháng sau khi Ủy ban về sự cô đơn công bố báo cáo tiết lộ sự đơn độc gây hại cho sức khỏe tương đương với việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.

Năm 2021, Nhật Bản cũng đã bổ nhiệm bộ trưởng cô đơn để đối phó với xu hướng gia tăng tỷ lệ tự tử đầu tiên của đất nước kể từ năm 2009. Phụ nữ đang làm việc và các bà mẹ đơn thân được liệt kê vào danh sách những người dễ bị tổn thương nhất.

Ý kiến của bạn