Tin tức

Nghị sĩ Mỹ đề xuất sửa dự luật bãi bỏ quyền tuyên chiến của tổng thống

Truyền thông Mỹ ngày 13/3 đưa tin, các thành viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội nước này sẽ đề xuất sửa đổi việc sử dụng quyền lực quân sự của Tổng thống Mỹ thời gian tới.

14/03/2021 14:11

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Gregory Meeks cho biết, Ủy ban đối ngoại Hạ viện sẽ bắt đầu thảo luận để thu hồi Đạo luật ủy quyền tác chiến (AUMF) được thông qua trong cuộc chiến tại Iraq cách đây gần 20 năm.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất sửa dự luật bãi bỏ quyền tuyên chiến của tổng thống - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Gregory Meeks. Ảnh: aawsat.com

 Theo báo cáo, các Thượng Nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy việc chuyển giao quyền tuyên chiến từ Tổng thống cho Quốc hội. Sau khi tân Tổng thống Biden ra lệnh không kích vào Syria vào hồi tháng 2/2021, một nhóm liên đảng cũng đã đề xuất, kêu gọi bãi bỏ Đạo luật này.

Trước đó vào năm 2020, Hạ viện Mỹ với phe Dân chủ chiếm đa số đã thông qua Dự luật bãi bỏ Đạo luật ủy quyền tác chiến nhưng không được thông qua tại Thượng viện do phe Cộng Hòa chiếm đa số.

Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội Mỹ chứ không phải Tổng thống có quyền tuyên chiến. Sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật ủy quyền tác chiến, mối quan hệ quyền lực này đã bị đảo ngược. Các Tổng thống Mỹ đã viện dẫn Đạo luật này hơn 40 lần để biện luận cho lý do tiến hành các cuộc tấn công ở 19 quốc gia.

Ý kiến của bạn