Tin tức

Nghi phạm giết người phi tang ở Quảng Trị là người tu hành

Một trong 2 nghi phạm vừa bị cơ quan công an ở Quảng Trị bắt giữ để điều tra hành vi giết người phi tang thi thể trên sông được xác định là người tu hành.

14/12/2021 09:53

Trưa 13/12, Đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can vụ án mạng xảy ra tại huyện Triệu Phong.

Theo ông Triệu, cơ quan điều tra có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi phạm của vụ án mạng là Võ Viết Đạt (SN 1980, trú khu vực 3, xã Triệu Thuận) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long). Đáng chú ý, Võ Viết Đạt hiện là nhà sư, quyền trụ trì chùa Dương Lệ Đông (huyện Triệu Phong).

Nghi phạm giết người phi tang ở Quảng Trị là người tu hành - Ảnh 1.

Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Trị và huyện Triệu Phong động viên, biểu dương ban chuyên án

Nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống. Nạn nhân và nghi phạm có quen biết từ trước. Trước khi bị sát hại, chị H. làm nghề cho vay tài chính và có mối quan hệ với các nghi phạm. Bước đầu xác định, nghi phạm đã dùng hung khí đánh nạn nhân tử vong rồi vứt xác xuống sông.

Nghi phạm giết người phi tang ở Quảng Trị là người tu hành - Ảnh 2.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, tối 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) nên trình báo công an. Nạn nhân là bà Lê Thị Hà (49 tuổi, trú huyện Triệu Phong), xe máy của nạn nhân được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc (sông Thạch Hãn).

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác nhận đây là vụ án mạng vì nạn nhân tử vong trước khi thả xuống nước. Kết quả điều tra cho thấy hung thủ đã giết nạn nhân, rồi vứt xác từ trên cầu xuống sông.

Ý kiến của bạn