Tin tức

Nghi phạm gây án mạng ở TP.HCM bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn ở Long An

(VOVTV) - Sáng nay (9/1), đối tượng giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bị bắt giữ sau gần 3 ngày lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Long An.

Tác giả Nguyễn Quang/VOV TP.HCM
09/01/2024 13:50

Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM), nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn bị bắt giữ lúc 10 giờ 45 phút sáng nay, khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên 3ha thuộc xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, Long An.

Nghi can giết người đã bị bắt khi lẩn trốn tại Long An (ảnh cắt lip).jfif

Nghi can giết người đã bị bắt khi lẩn trốn tại Long An. (Ảnh cắt từ clip)

Trong 3 ngày qua, lực lượng công an TP.HCM và Long An đã phối hợp, huy động hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ, flycam để truy vết nghi phạm.

Công an đã bố trí lực lượng trinh sát tại các ngã đường mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Hiện, đối tượng được bàn giao cho Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một căn ki-ốt đồng thời sử dụng làm quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Ngay sau đó, người dân phát hiện một thanh niên rời khỏi quán trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) đang trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Công an địa phương xác định, nghi phạm trong vụ án này là Nguyễn Thanh Tâm. Sau khi gây ra án mạng, đối tượng đã về Long An./.

Ý kiến của bạn