Giải trí

Nghệ sĩ Đức Hải gửi đơn tố cáo đối tượng nặc danh tống tiền

Trong nội dung đơn, NSƯT Đức Hải tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

05/10/2021 16:45

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 5/10, NSƯT Đức Hải cho biết anh đã nộp đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM từ ngày 4/6 để tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, tống tiền mình.

Nghệ sĩ Đức Hải gửi đơn tố cáo đối tượng nặc danh tống tiền - Ảnh 1.

NSƯT Đức Hải cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã chuyển đơn của anh đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Ảnh: NSCC

Theo thông tin NSƯT Đức Hải, phía Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã có văn bản trả lời nam nghệ sĩ vào ngày 14/6. Trong văn bản trả lời, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM nêu rõ đã nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải.

Trong nội dung đơn, nam nghệ sĩ tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Và phía Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nghệ sĩ Đức Hải gửi đơn tố cáo đối tượng nặc danh tống tiền - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Đức Hải nhận một loạt tin nhắn tống tiền. Ảnh: NSCC

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Đức Hải cho biết sở dĩ thời điểm này anh mới thông tin cụ thể về việc đã gửi đơn tố cáo có người uy hiếp, tống tiền mình vì thời gian qua, anh im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc. Nam nghệ sĩ mừng vì sự chờ đợi, chịu đựng của mình những ngày tháng qua đã có kết quả.

"Sở dĩ thời gian qua tôi im lặng là theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác, làm rõ sự việc.

Ngày 3/6, tôi bị tống tiền, có bằng chứng cụ thể. Ngày 4/6, tôi đã soạn đơn và mang đến nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM để tố cáo về hành vi đe dọa, tống tiến này. Tại đây, bên tiếp nhận đơn có lấy thêm một số lời khai của tôi.

Đến ngày 14/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra gửi văn bản cho biết về việc chuyển đơn của tôi đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật", NSƯT Đức Hải nói.

Nhìn lại những ồn ào thị phi thời gian qua, NSƯT Đức Hải chia sẻ thêm: "4 tháng qua, tôi sống trong tâm trạng nặng nề. Khi bị tấn công nhiều phía, từ việc bị tống tiền, rồi dư luận ý kiến trái chiều, tinh thần tôi thực sự hoảng loạn.

Một thời gian dài, tôi mất ăn mất ngủ, sụt cân, sức khỏe giảm sút. Những ồn ào vừa qua không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc của tôi mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ con, người thân.

Tôi đã đóng cửa Facebook cá nhân vĩnh viễn. Trong ngần đó năm làm nghệ thuật, chưa bao giờ tôi thấy mình tổn thương đến thế. Nhiều người nói, tôi phải bản lĩnh lắm mới bước qua được cú sốc nặng nề ấy".

Nghệ sĩ Đức Hải gửi đơn tố cáo đối tượng nặc danh tống tiền - Ảnh 3.

Nam nghệ sĩ cho biết, anh đã trải qua những ngày tháng lo lắng, mất ăn mất ngủ vì thị phi, bị tống tiền. Ảnh: NSCC

Trước đó, ngày 8/6, nghệ sĩ Đức Hải tiết lộ với phóng viên Dân trí rằng những ngày qua, anh liên tục nhận được hàng loạt tin nhắn tống tiền cũng như hăm dọa trên mạng xã hội.

"Tôi bị dội bom tin nhắn. 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu đồng. Tôi cho rằng, một số đối tượng giỏi về IT đã lợi dụng ồn ào này, nhảy vào tống tiền tôi. Phía công an cho biết, họ có thể đã khoanh vùng được đối tượng, sẽ sớm thông báo kết quả điều tra", anh kể.

NSƯT Đức Hải từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh không chỉ là nghệ sĩ nổi tiếng, tham gia nhiều chương trình truyền hình mà còn là một giảng viên. Đức Hải từng giảng dạy 5 năm tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Sau này, khi chuyển vào Sài Gòn, anh cũng tham gia giảng dạy, từng giữ chức Phó hiệu trưởng, kiêm trưởng khoa nghệ thuật của Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Ý kiến của bạn