Tin tức

Nghệ An: Người dân bỗng nhiên trở thành nạn nhân bị tố vay nợ quỵt tiền

(VOVTV) - Một người dân sống tại huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) bất ngờ bị “tấn công” trên mạng xã hội bằng những nội dung bịa đặt, cho rằng người này đã vay nợ rồi quỵt tiền. Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm và cuộc sống của người dân.

Tác giả Giang Nam / VOVTV
10/11/2021 13:44

Anh Lê Đình Tuân (SN 1991, trú tại xóm 2 xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, thời gia qua gia đình anh liên tục bị các đối tượng xấu vu khống là vay tiền rồi trốn nợ nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm anh trên mạng xã hội facebook.

Nghệ An: Người dân bỗng nhiên trở thành nạn nhân bị tố vay nợ quỵt tiền  - Ảnh 1.

Các bài viết của kẻ xấu liên tục đăng tải trên facbook nhằm khủng bố tinh thần, vu khống gia đình anh Lê Đình Tuân

Theo đó vào lúc 18h34' ngày 22/8/2021 trên nhóm facebook "Diễn Đàn Hùng Thành – Yên Thành – Nghệ An", một tài khoản có tên "Lục Chấn Khôi" đã đăng tải thông tin như sau: "Em xin chân thành nhờ Admin duyệt bài giúp em ạ. Hiện tại gia đình em đang rất khó khăn và lao đao vì vợ chồng anh chị này ạ. Bây giờ em bí quá rồi không còn cách nào để liên lạc được với anh chị cả. Cụ thể là hai anh chị đang cầm một số tiền khá lớn của gia đình em và đang bặt vô âm tín ạ. Rất mong Admin tạo điều kiện cho em được đăng bài này".

Nghệ An: Người dân bỗng nhiên trở thành nạn nhân bị tố vay nợ quỵt tiền  - Ảnh 2.

Nội dung phản ánh của anh Lê Đình Tuân đang được Cơ quan CSĐT công an huyện Yên Thành (Nghệ An) xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật

Tiếp đến ngày 22/8/2021 đăng trên nhóm facebook "Chợ Yên Thành (Chợ Dinh)" nick facebook tên "Trang Lê" đăng tải nội dung: "Góc cảnh giác, đối tượng chuyên đóng giả vai có tiền rồi đi vay mượn tùm lum, đến ngày hẹn trả thì tắt máy hoặc không nghe máy. Đăng lên cho anh em họ hàng bên nhà vợ thằng này cẩn thận đừng cho nó vay, chuyên về ngoại nổ để vay tiền. Tên thường gọi Tuân nổ".

Nghệ An: Người dân bỗng nhiên trở thành nạn nhân bị tố vay nợ quỵt tiền  - Ảnh 3.

Anh Lê Đình Tuân gửi đơn và phản ánh nội dung tới các cơ quan báo chí

Cũng theo anh Lê Đình Tuân, các bài viết xuất hiện với mật độ dày đặc trên mạng xã hội làm mọi người hiểu nhầm anh, khiến công việc làm ăn của anh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng. Kèm theo các bài viết kẻ xấu còn đăng hình ảnh chụp ảnh trang cá nhân của anh là "Tuan Dinh" và trang facbook vợ là "Nguyễn Thị Mến" cùng hình ảnh con cái, người thân trong gia đình.

Ngoài nhóm "chợ Yên Thành (chợ dinh)" facebook "Trang Lê" còn đăng tải nội dung như trên vào nhóm "Chợ Vinh – Nơi mua bán, trao đổi đồ cũ dành cho dân 37". Dưới các mục bình luận thì facbook có tên "Trang Lê" còn gắn thẻ của rất nhiều bạn bè vào để họ xem nội dung bài viết.

Sau các bài đăng của kẻ xấu mang tên facebook như  "Lục Chấn Khôi", "Trang Lê", "Trần Kỳ" đã thu hút rất nhiều lượt bình luận, mọi người đều tin nội dung mà kẻ xấu đã đăng tải. Dẫn đến các bình luận gây hiểu nhầm như: Hà Huyền Thư bình luận: "mất uy tín, mất đạo đức làm người"; người dùng facebook có tên Vinh Cường Toàn Khôi: "nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi"; Đà Sỹ Nguyên: "múc xxx nó đi ad ạ"; Hải Vương: "Anh này ở đội 1 Hùng Thành, có tiếng chuầy nợ".

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn bè, người thân của anh Tuân nhắn tin cho vợ chồng anh và khuyên anh trả nợ cho họ. Anh Tuân phải giải thích lại cho bạn bè và người thân là anh không nợ nần gì.

Cũng theo anh Tuân, các bài viết của những người trong nhóm "Người Yên Thành" gửi các bình luận và hình ảnh facebook của anh đi kèm. Như facebook Trần Kỳ đã vào bài viết của Phạm Bảo Nam trong nhóm và bình luận: "Nếu anh ni nói bán chi hoặc là nói cọc chi hoặc vay mượn tiền đừng tin và đừng cho anh ni mượn nhé mọi người. Tiền mất tật mang đấy ạ"; Tiếp theo là phản hồi: "Dạ khổ cái là lừa tiền nhà em, nhà em không có đi vay mượn để anh ni nói góp vốn mua đất, ai ngờ…"

Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi những bài viết trên được đăng tải trên mạng xã hội thì các khách hàng, đối tác làm ăn của anh Tuân không còn tin tưởng và hủy hợp đồng với gia đình anh Tuân, việc này khiến cả gia đình bị suy sụp tinh thần.

"Vợ tôi buồn bã, không ăn không ngủ được vì trước giờ vợ chồng tôi được biết đến là hiền lành, tử tế, giờ bỗng chốc mọi người nghĩ mình là lừa đảo là ăn quỵt tiền mồ hôi, nước mắt của người khác. Bản thân tôi thì phải đi giải quyết những hậu quả do những người bịa đặt, lan truyền tin nói trên gây ra"- Anh Tuân bức xúc thông tin.

Nghệ An: Người dân bỗng nhiên trở thành nạn nhân bị tố vay nợ quỵt tiền  - Ảnh 4.

Theo Luật sư Trần Thị Thúy – Công ty Luật Tâm Trí Thịnh (Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An) cho biết: “Hành vi bịa đặt, lan truyền những nội dung không đúng sự thật của các đối tượng trên có dấu hiệu phạm tội Vu khống theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật hình sự”

Theo Luật sư Trần Thị Thúy – Công ty Luật Tâm Trí Thịnh (Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An) cho rằng: "Theo trình bày của anh Lê Đình Tuân, thì hành vi của những người trên là có tổ chức. Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng sự lan tỏa của mạng xã hội facebook, của các nhóm facebook với hàng nghìn thành viên để phát tán thông tin sai sự thật một cách nhanh chóng. Hành vi bịa đặt, lan truyền những nội dung không đúng sự thật của các đối tượng trên có dấu hiệu phạm tội Vu khống theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật hình sự".

Được biết, anh Lê Đình Tuân đã làm đơn trình báo tới các cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên. 

Ý kiến của bạn