Tin tức

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý

(VOVTV) - Trong ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân Thủ đô đã tới chùa lễ Phật.

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
27/01/2021 20:48

Tháng Chạp là tháng kết thúc năm. Trong tháng này, ngoài hai lễ cúng quan trọng là cúng ông Công ông Táo và cúng Tất niên, lễ cúng Rằm cũng được dân gian khá coi trọng. Tuy nhiên, nếu như cúng ông Công ông Táo và Tất niên thường được làm cầu kỳ, công phu, là dịp để đoàn tụ gia đình trước Tết, thì lễ cúng Rằm cuối cùng của năm diễn ra đơn giản hơn, chủ yếu để gia chủ bày tỏ lòng thành kính với chư Phật, thần linh bản xứ, tổ tiên. 

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 7.

Chùa Quán Sứ trong ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý đã đón nhiều người dân Thủ đô tới chùa lễ Phật

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 9.

Trong ngày Rằm cuối cùng của năm, nhiều người chọn tới chùa dâng hương, cầu mong tai ương của năm cũ sẽ sớm qua đi để đón chào một năm mới an lành, hạnh phúc

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 3.

Các mâm lễ dâng lên chùa thường không cầu kỳ, vừa đủ để tỏ lòng thành kính

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 10.

Chùa Quán Sứ đậm đà không khí Tết trong ngày Rằm cuối năm

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 11.

Người dân thắp hương ở chùa Quán Sứ

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 12.

Tuy nhà chùa không khuyến khích đốt vàng mã, song vẫn chấp nhận tục đốt vàng mã ở mức độ vừa phải

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 1.

Còn đây là ở chùa Tương Mai. Mặc dù trời đã tối nhưng lượng người tới chùa Tương Mai vẫn khá đông

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 2.

Bày biện lễ trước khi vào thắp hương trong chùa

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 5.

Nhiều người tới lầu Cô Chín đề cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 3.

Nhiều người dân đã đăng ký sớ Tết để cầu bình an, may mắn trong năm Tân Sửu này

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 4.

Còn 15 ngày nữa mới tới Tết nhưng số sớ Tết người dân đăng ký ở chùa Tương Mai lên tới hàng trăm bộ

Ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý - Ảnh 6.

Theo quan niệm của người Việt, ngày rằm tháng Chạp là thời điểm thông suốt giữa mặt trời và mặt trăng nên thần linh và con người sẽ có sự tương thông. Vậy nên những lời cầu nguyện sẽ linh nghiệm hơn nếu con người thật sự thành tâm

Ý kiến của bạn