Tin tức

Ngày hội du lịch TP.HCM là sự kiện đánh dấu cho việc phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch

(VOVTV) - Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18 đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị, nhiều tỉnh thành trên cả nước với mong muốn quảng bá hình ảnh, kích cầu cho ngành du lịch phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại.

Tác giả Hoàng Lân – Giang Nam / VOVTV
16/05/2022 14:29

Tối ngày 14/5 vừa qua, tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18.

Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh năm nay diễn ra từ ngày 14/5, với chủ đề "Sống động từ trải nghiệm" gồm chuỗi hoạt động phong phú, kích cầu thị trường du lịch và giới thiệu TP. Hồ Chí Minh là điểm đến "an toàn, hấp dẫn, thân thiện" đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ngày hội du lịch TP.HCM là sự kiện đánh dấu cho việc phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch - Ảnh 1.

gày hội đã thu hút rất đông người dân tới tham quan, tìm hiểu, đặt mua tour tuyến

Hội chợ kích cầu du lịch trong khuôn khổ Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022 đã thu hút hàng trăm gian hàng của cộng đồng doanh nghiệp đến từ khắp mọi miền đất nước, với hàng loạt hoạt động ưu đãi, giảm giá, khuyến mãi  sản phẩm, dịch vụ cho du khách. Các đơn vị tham gia đã tự thiết kế và trưng bày sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, lợi thế, tiềm năng du lịch, tổ chức gặp gỡ khách hàng…

Ông Lê Xuân Trình – Người dân tại Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Hôm nay là ngày đầu tiên mà cô chú bắt đầu ra, đến bây giờ cũng đã dạo quanh một vòng khoảng gần chục gian hàng, thấy là các gian hàng cũng rất phong phú. Đáng quan tâm hai phần: Một là trong nước thì là các tour đi Tây bắc, thứ hai là một số tour đi khu vực miền Tây của Nam bộ, một số tour đi nước ngoài cũng được quan tâm như đi Nhật Bản, Thái Lan…

Chung Thúy Châu – Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt cho biết: Vừa mới mở cửa thì nói chung những cung đường nội địa được khách hàng phản hồi tốt nhất như là Quy Nhơn – Phú Yên, các cung đường miền bắc như Đông Bắc: Hà Giang, Tây Bắc: Mai Châu, Mộc Châu… hoặc như cung đường xe Mỹ Tho – Cần Thơ. Ngoài ra thời điểm 15/3 mở cửa du lịch, những đoàn khởi hành đi nước ngoài như Dubai, Thái Lan cũng được phản hồi rất tốt từ khách hàng…

Hội thảo "Du lịch Việt Nam – Cơ hội và thách thức hè 2022", cũng là một trong những sự kiện nổi bật của Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm nay. Tham gia hội thảo có gần 150 khách mời gồm đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, UBND TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo của nhiều tỉnh/thành phố như: Thanh Hóa, Cần Thơ, Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Hà Giang, Mù Cang Chải… cùng Sở Du lịch các tỉnh/thành, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, hàng không, lữ hành, lưu trú. Tại hội thảo, các đơn vị cùng thảo luận về câu chuyện xoay quanh chủ đề: Cần làm gì để xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và tin cậy?

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho hay: Trong ngày hội du lịch Sở Du lịch cũng hướng tới những sản phẩm du lịch và cũng rất kỳ vọng trong thời gian tới lượng khách là 25 triệu lượt khách đến với TP. Hồ Chí Minh, đối với kịch bản thứ 2 chỉ là 18 triệu lượt khách, trong đó kỳ vọng mong muốn đối với lượng khách quốc tế là 3,5 triệu. Đợt này thành phố cũng giới thiệu những sản phẩm du lịch mới như tuor trực thăng ngắm thành phố từ trên cao, sắp tới phục hồi lại kinh tế đêm của thành phố nhưng cũng phải đảm bảo về an ninh và an toàn…

Ý kiến của bạn