Tin tức

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản

(VOVTV) - Đó là ngày lễ Trưởng thành, diễn ra vào ngày đầu tiên của tuần thứ 2 tháng 1 hàng năm. Năm nay, mặc dù tình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, song hàng nghìn thanh niên vẫn xúng xính trong những bộ đồ đẹp nhất để tham gia lễ trưởng thành trên khắp Nhật Bản.

Tác giả PV / VOVTV
13/01/2021 11:10

Hàng năm vào tháng 1 ở Nhật Bản có một ngày lễ dành riêng cho những nam thanh nữ tú chạm ngưỡng tuổi 20. Đó là Seijin no Hi - tức lễ Thành nhân, hay lễ Trưởng thành, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời của mỗi con người khi bước vào độ tuổi được có bằng lái xe, uống rượu và bỏ phiếu, đồng thời được kết hôn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Đây là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất ở Nhật Bản, không chỉ bởi quy mô lớn mà còn bởi đây là một trong những sự kiện đẹp nhất và rực rỡ nhất trong năm.

Ngày lễ Trưởng thành được tổ chức vào Thứ Hai của tuần thứ 2 trong tháng 1. Năm 2021, lễ trưởng thành rơi vào ngày 11/1 với nhiều hoạt động đã bị hạn chế hoặc hủy bỏ do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lệnh khẩn cấp được ban hành ở thủ đô Tokyo và một số tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, ở thành phố Yokohama, một buổi lễ Trưởng thành đã diễn ra cực kỳ rộn rã với sự tham dự của hàng nghìn thanh niên.

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản  - Ảnh 1.

Các cô gái diện những bộ kimono đẹp nhất đi dự lễ ở Yokohama. Ảnh: Reuters

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản  - Ảnh 2.

Xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt trước khi vào hội trường lớn. Ảnh: Reuters

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản  - Ảnh 3.

Giữ khoảng cách theo đúng quy định. Ảnh: Reuters

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản  - Ảnh 4.

Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để đề phòng Covid-19 lây lan. Ảnh: Reuters

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản  - Ảnh 5.

Ngày lễ Trưởng thành là ngày trọng đại với người Nhật Bản, nên họ luôn trang điểm đẹp nhất theo phong cách truyền thống. Ảnh: Reuters

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản  - Ảnh 6.

Các nam thanh nữ tú không ngại tìm cho mình những cách trang điểm nổi bật để thật rạng rỡ. Ảnh: Reuters

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản  - Ảnh 7.

Dịp này các thiếu nữ Nhật Bản đua nhau khoe tóc và khoe áo. Kimono trong dịp này gọi là là 振袖 “furisode” chỉ dành cho phụ nữ chưa chồng. Ảnh: Reuters

Ngày duy nhất trong năm kimono ngày lễ của phụ nữ chưa chồng đồng loạt hiện diện trên khắp Nhật Bản  - Ảnh 8.

Trang phục của nam giới thì thoải mái hơn, có thể là vest hay bộ kimono truyền thống. Ảnh: Reuters

Ngày lễ Trưởng thành cũng là dịp duy nhất trong năm mà khách du lịch có thể bắt gặp các bộ kimono đẹp nhất dành cho phụ nữ chưa chồng đồng loạt tỏa sắc trên khắp mọi nẻo đường.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn