Tin tức

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT

Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh, các địa phương trên cả nước ghi nhận giao thông thông thoáng, các lực lượng công an được điều động, tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

01/09/2023 21:56

PV Hà Khánh/VOV-TP.HCM phản ánh , đến 14h chiều 1/9, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông thoáng trở lại. Trước đó, cao tốc này đã xảy ra tình trạng ùn ứ khi có một xe ô tô bị chết máy ở khu vực cầu Long Thành.

Trao đổi với VOV, Trung tá Hoàng Xuân Ân - Đội trưởng Đội 6 (Cục CSGT) cho biết, sáng nay do một phương tiện bị chết máy ở cầu Long Thành nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ trên cao tốc ở chiều từ TP.HCM đi Long Thành. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã có mặt để xử lý. Ngoài ra, Đội còn cử lực lượng phối hợp cùng đội CSGT Cát Lái (Công an TP.HCM) để điều tiết, phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện đi vào cao tốc bằng cách đi qua Xa lộ Hà Nội. Sau đó, tình hình đã nhanh chóng ổn định.

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT - Ảnh 1.

VEC E khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp trong dịp lễ 2/9 (Ảnh minh họa: G.M)

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết thêm, đến 14h, tình hình giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông thoáng cả hai chiều, các phương tiện lưu thông ổn định.

Trước đó, VEC E đã có khuyến cáo các phương tiện chọn lộ trình thích hợp để di chuyển trong dịp lễ 2/9 để giảm tải cho cao tốc. Theo VEC E, lượng phương tiện chọn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây làm lộ trình di chuyển tăng lên ngày càng cao, đặc biệt là đoạn từ nút giao An Phú đến nút giao Km99 giữa đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Thống kê cho thấy lưu lượng trung bình hiện nay khoảng 58.000 - 62.000 lượt xe/ngày đêm, ngày cao điểm đạt 70.000 - 73.000 lượt xe/ngày đêm.

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT - Ảnh 2.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến 14h đã thông thoáng 2 chiều (Ảnh minh họa: G.M)

Do đó, căn cứ vào lưu lượng trên cao tốc vừa qua và nhu cầu sử dụng dịch vụ tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 trong dịp lễ, VEC E khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình thích hợp để di chuyển trong các ngày nghỉ lễ nhằm giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khi sử dụng trạm dừng nghỉ; đồng thời không gây ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển.

Tại Tiền Giang, hôm nay 1/9, ngày đầu tiên nghỉ lễ 2/9, mật độ phương tiện từ hướng TP.HCM về Miền Tây khá cao nên vẫn xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ tại cầu Rạch Miễu tỉnh Tiền Giang.

PV Nhật Trường/VOV-ĐBSCL đưa tin, mật độ phương tiện từ tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng tiếp tục gia tăng. Lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã tích cực phối hợp điều tiết cho những dòng phương tiện ô tô đi theo từng hướng; trong đó ưu tiên hướng Tiền Giang qua Bến Tre.

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT - Ảnh 3.

Cảnh sát giao thông Tiền Giang ứng trực điều tiết giao thông ngay đầu cầu Rạch Miễu

Lực lượng chức năng còn lập biên bản xử phạt nhiều ô tô trọng tải lớn đã qua cầu  Rạch Miễu vào giờ cao điểm như đã quy định. Bến phà Rạch Miễu tạm trong ngày nay đã hoạt động hết công sức để phục vụ cho nhu cầu đi lại ngày lễ, giảm bớt áp lực quá tải tại cầu Rạch Miễu.

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT - Ảnh 4.

Một tài xế lái xe tải lên cầu Rạch Miễu vi phạm quy định bị CSGT lập biên bản, xử phạt

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT - Ảnh 5.

Bến phà Rạch Miễu tạm ngày nay hoạt động hết công suất để phục vụ người dân

Trên quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Tiền Giang và đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận trong ngày mật độ giao thông có tăng nhưng cơ bản thông thoáng.

Tại Thanh Hoá, các lực lượng công an được điều động, tăng cường để đảm bảo ANTT, TTGT. Thanh Hóa là một trong những địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, đồng thời cũng là địa phương có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Pù Luông, Lam Kinh... do đó lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 tăng đột biến.

Theo ghi nhận của PV, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày lễ, các đơn vị Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ động phân công, bố trí lực lượng bảo đảm quân số, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra trên địa bàn. Đáng chú ý lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường, phương tiện tổ chức các ca tuần tra vũ trang ban đêm, phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an các phường, xã, thị trấn, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thanh Hoá cho biết: "Đội CSGT đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo việc người dân tham gia giao thông dịp lễ 2/9. Chúng tôi bố trí lực lượng tại 12 vị trí các chốt giao thông trọng điểm, bố trí lực lượng tham gia 6 tổ tuần tra kiểm soát và kết hợp làm nồng độ cồn… để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ".

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT - Ảnh 6.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 47 trong ngày đầu nghỉ lễ...

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mặc dù lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, nhưng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá không xảy ra tình trạng ùn tác cục bộ hoặc kéo dài. Điều này được lý giải là từ sáng ngày 1/9, với việc thông tuyến cao tốc Quốc lộ 45- Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu thì phương tiện được điều tiết.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoa cho biết, các lực lượng tập trung quân số, thường trực nhiệm vụ, không nghỉ lễ: "Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Phòng CSGT đã tham mưu công an tỉnh tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng, trọng dịp lễ là không nghỉ, tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Có thể đánh giá là ngày 31 và hôm nay 1/9 là cơ bản đảm bảo, ổn định, lưu lượng phương tiện năm nay ít hơn".

Việc tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra lưu động, kết hợp với các tổ, chốt kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng như: Chạy quá tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm…

Ngày đầu nghỉ lễ: Giao thông thông thoáng, các địa phương đảm bảo ATGT - Ảnh 7.

Công an thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa thường trực, giám sát tình hình ANTT qua hệ thống camera an ninh

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự. Trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng cơ bản được đảm bảo, người dân vui tươi phấn khởi đón Tết Độc lập.

Ý kiến của bạn