Tin tức

Ngày 4/9, Công an Hà Nội xử phạt 88 trường hợp ra đường không có lý do

(VOVTV) - Trong ngày 4/9, Công an Hà Nội đã xử phạt 88 trường hợp ra khỏi nhà không có lý do và 63 trường hợp không có giấy đi đường theo quy định.

Tác giả PV / VOVTV
04/09/2021 16:50

Công an Hà Nội cho biết, trong ngày 4/9, 12 tổ công tác đặc biệt về xử lý vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã kiểm soát gần 8.000 trường hợp. Trong đó đã xử lý 88 trường hợp ra khỏi nhà không có lý do và 63 trường hợp không có giấy đi đường theo quy định.

Kiem soat chat.jpg

Kiểm soát chặt chẽ người ra đường trong nội thành

Đồng thời Công an Hà Nội xử lý 45 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tạm giữ 5 phương tiện, 21 bộ giấy tờ. Đặc biệt trong quá trình kiểm tra đã phát hiện 1 vụ chở thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc và 1 vụ sử dụng giấy đi đường khống.

Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 6.336 lượt phương tiện, yêu cầu 1.598 lượt phương tiện quay đầu.

Cũng trong ngày 4/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó, trên tuyến đường bộ phát hiện xử lý 1.929 trường hợp vi phạm, tạm giữ 14 xe ô tô, 209 xe mô tô, tước 201 Giấy phép lái xe các loại. Riêng vi phạm nồng độ cồn xử lý 55 trường hợp. Trên tuyến đường thủy phát hiện xử lý 76 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 50 triệu đồng.

07-08_Mọi phương tiện khi qua các chốt đều phải có đầy đủ giấy tờ.jpg

Mọi phương tiện khi qua các chốt đều phải có đầy đủ giấy tờ

Trong ngày, toàn quốc xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, 10 người bị thương. So với cùng kỳ, giảm 19 vụ, giảm 7 người chết, giảm 17 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 13 vụ tai nạn, làm chết 5 người, bị thương 10 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Ý kiến của bạn